Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” TP. Hồ Chí Minh

22:09 23/12/2021

Ngày 20/12 vừa qua, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố nhằm chung tay chia sẻ, góp phần chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người dân còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Cùng ngày, Tập đoàn trao tặng Bệnh viện Hùng Vương 20 máy bơm tiêm điện trị giá 546 triệu đồng. Đây cũng là hoạt động đóng góp thường niên của Tập đoàn dành cho TP.HCM trong những năm gần đây.

Nhằm góp thêm một nhịp cầu nhân ái để sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục đóng góp 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố, chung tay cùng với hơn 22 doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ gần 56 tỷ đồng cho Quỹ. Qua đó, tạo nguồn lực thực hiện các hoạt động như: hỗ trợ phương tiện sinh kế, đỡ đầu trẻ mồ côi do dịch Covid-19, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, sửa chữa nhà tình nghĩa và nhà tình thương…, đặc biệt là thực hiện chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Tập Đoàn Hưng Thịnh ủng quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (ngoài cùng, bên trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu (ngoài cùng, bên phải) tiếp nhận hỗ trợ 2 tỷ đồng từ đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh. 

Phát biểu tại chương trình, bà Tô Thị Bích Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết: “Năm 2021 là một năm đầy gian nan, thử thách, Thành phố đã trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là người dân lao động, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhịp sống đang dần được hồi sinh và từng bước trở về trạng thái bình thường mới... Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã nhận được sự đồng hành, chung tay của không ít doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Thành phố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc…”.  

Tập Đoàn Hưng Thịnh ủng quỹ “Vì người nghèo” TP.HCMĐại diện Tập đoàn Hưng Thịnh cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân nhận thư cảm ơn và chụp hình lưu niệm tại sự kiện. 

Cũng trong ngày 20/12, đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng Bệnh viện Hùng Vương 20 máy bơm tiêm điện trị giá 546 triệu đồng. Số trang thiết bị y tế trên nhằm hỗ trợ y bác sỹ tại bệnh viện trong công tác điều trị Covid-19 cho các sản phụ.

Tập Đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ Bệnh viện Hùng Vương chống dịch Covid-19Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng Bệnh viện Hùng Vương 20 máy bơm tiêm điện trị giá 546 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 15/9/2021, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã gặp gỡ và trao tặng 1 tỷ đồng cho các nhân viên y tế tại Bệnh viện Hùng Vương, nhằm động viên tinh thần cũng như hỗ trợ nguồn lực cho đội ngũ tuyến đầu đã tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Tập đoàn Hưng Thịnh vẫn duy trì các hoạt động tiếp sức cho đội ngũ y tế và chia sẻ khó khăn với người dân. Tính từ đầu năm 2020 cho đến nay, Tập đoàn Hưng Thịnh đã đóng góp hơn 200 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, tất cả đều nhằm hướng đến mục tiêu chung là đồng hành cùng đất nước sẵn sàng với cuộc sống bình thường mới.

Các hoạt động nói trên đã nối dài hành trình vì cộng đồng của Tập đoàn Hưng Thịnh trong suốt gần 20 năm qua. Tính đến nay, Tập đoàn đã dành gần 1.000 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, mang yêu thương sẻ chia đến người dân trên khắp mọi miền đất nước./.

PL