Tạp chí Forbes công bố danh sách tỷ phú năm 2017: Gặp gỡ những người giàu nhất hành tinh

00:00 12/10/2020

DNHN- Năm 2017 là một năm kỷ lục cho những người giàu nhất trên trái đất, khi mà con số tỷ phú tăng 13%  từ 1.810 người vào năm ngoái năm nay con số lên 2.043 người tỷ phú. Lần đầu tiên Forbes giành được 2.000 tỷ đô la cho khối tài sản, tổng giá trị ròng của họ tăng 18% lên tới 7.67 nghìn tỷ USD đó quả thực là 1 kỷ lục.Sự thay đổi về số tỷ phú tăng 233 kể từ năm 2016 một sự thay đổi lớn nhất trong 31 năm mà Forbes đã liệt kê và theo dõi các tỷ phú trên toàn cầu.

Danh sách tỷ phú thế giới Bill Gates là người giàu nhất trong vị trí thứ 1 và là người giàu nhất trong 18 năm qua tới 23 năm . Ông có tổng giá trị tài sản là 86 tỷ USD tăng so với mức 75 tỷ USD của năm ngoái. Amazon Jeff Bezos đứng vị trí khá tốt  với tổng giá trị  ban đầu là 27.6 tỷ $ và sau đó tăng lên là 72,8 tỷ $ đô la , đây cũng là lần đầu tiên ông bước vào vị trí thứ 3 trên thế giới so với vị trí thứ 5 của năm trước. Warren Buffett đã từng đúng ở vị trí thứ 2 khá tốt  kể từ khi Donald Trump được bầu làm tổng thống vào tháng 11 năm 2016 ,Bước nhảy vọt của khối tài sản từ con số 14,8 tỷ $ của ông trong 12 tháng đủ để ông giành lại vị trí của mình. Amancio Ortega người sáng lập chuỗi quần áo Tây Ban Nha Zara có khối tài sản tăng dần lên là 4,3 tỷ $ kể từ năm ngoái nhưng ông vẫn bị rơi xuống vị trí thứ 4  trên bảng xếp hạng thế giới, và cũng khó có thể theo kịp với những lợi ích khổng lồ của các đối thủ khác. Người sáng lập Facebook Marll Zuckerberg lần đầu tiên được liệt kê vào vị trí thứ 5 sau khi khối tài sản của anh ta tăng lên 11,4 tỷ USD trong 12 tháng. Trong khi đó Carlos Slim Helu của Mexico một người đần ông giàu nhất thế giới đã rơi xuống vị trí thứ 6 đây cũng là lần đầu tiên anh rơi khỏi top 5 trong chục năm trở lại đây. Có 195 người mới từ Trung quốc đại lục có vận may mắn 76 người , Hoa kì đứng thứ hai với 25 người  Những người mới nổi bao gồm người sáng lập thể thao Patagonia Yvon Chouinard; người sáng lập Viking Cruises Torstein Ha gen của Na uy; Nhà tài trợ Cliff Asness của Mỹ và hai đối tác của ông; John và Patrick Collison , công dân Ailen đã đồng sáng lập Stripe của San Francisco, cho phép thanh toán trực tuyến. John Collison , 26 tuổi, hiện là tỷ phú trẻ nhất thế giới, chỉ kém Evan Spiegel hai tháng so với Evapel . Collisons là hai trong số bốn tỷ phú tự lập ở tuổi 20 của họ (hai người còn lại là những người đồng sáng lập của Snapchat). Có 56 tỷ phú dưới 40 tuổi, Tỷ phú Úc mới Manny Stul có thể không phải là một cái tên quen thuộc, nhưng Shopkins nổi tiếng của ông, đồ sưu tầm nhựa lấy cảm hứng từ thực phẩm có tên như Kris P. Sà lách và Posh Pear, là một hit lớn với trẻ em Mỹ. Ngoài ra còn có 15 phụ nữ là tỷ phú  hầu như đến từ Châu Á Thái Bình Dương, trong số đó có 10 phụ nữ Trung  Quốc, và 1 người đầu tiên của Việt Nam và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người đã đưa hãng hàng không giá rẻ VietJet Air vào tháng 2 năm 2017, Người phụ nữ đến từ Mỹ đó là Thai Lee gốc người Thái Lan sinh sống và làm việc tại Mỹ là điều hành SHI đại lý công nghệ. Theo báo cáo cho rằng có 227 pphuj nữ trong danh sách có 10 đồng sở hữu doanh nghiệp là vợ / chồng hoặc anh trai. Hoa Kỳ tiếp tục có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ quốc gia nào khác, với mức kỷ lục 565, tăng so với 540 một năm trước. Trung Quốc đang bắt kịp với 319. (Hồng Kông có thêm 67, và Ma Cao 1.) Đức là nước thứ ba với 114 và Ấn Độ, với 101, lần đầu tiên có hơn 100, đứng thứ tư. Kim Bùi/ Theo Forbes