Tăng đột biến, xuất khẩu gạo Thái Lan 4 tháng đầu năm cao gấp 2 lần Việt Nam

00:00 12/10/2020

4 tháng đầu năm, Thái Lan xuất khẩu 3,31 triệu tấn gạo, tăng 38% so với 1 năm trước

Ảnh: Thai Kitchen

Thái Lan đã điều chỉnh nâng mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2018 lên 10 triệu tấn, cao hơn so với dự báo 9,5 triệu tấn. Lý do điều chỉnh là bởi xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm nay cao hơn kỳ vọng, theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan. 
Từ tháng 1 đến tháng 4/2018, Thái Lan xuất khẩu 3,31 triệu tấn gạo, tăng 38% so với 1 năm trước, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan cao hơn nhiều so với các nước xuất khẩu lớn khác như Ấn Độ (3,21 triệu tấn); Việt Nam (1,61 triệu tấn); Pakistan (1,28 triệu tấn).
“Trong quý đầu của năm nay, xuất khẩu gạo của Thái Lan tăng trưởng nhanh hơn dự kiến bởi nhu cầu nhập khẩu gạo của một số nước tăng. Và chúng tôi dự báo nhu cầu đối với gạo Thái Lan sẽ tăng trong suốt khoảng thời gian còn lại của năm”, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo This Lan, ông Charoen Laothamatas, nhận định. 
Việc hiệp hội điều chỉnh nâng mức xuất khẩu gạo Thái Lan lên 10 triệu tấn cũng tương đương với dự báo của Bộ Thương mại Thái Lan. 
Tại đất nước 68,9 triệu dân này, gạo được coi như loại "hàng hóa chính trị". Thái Lan có 13 triệu nông dân, phần lớn đều nghèo. Khi triển vọng xuất khẩu gạo sáng sủa hơn, chính phủ cũng được lòng dân hơn. Và nông dân Thái cũng thường bỏ phiếu cho những chính trị gia có chính sách ủng hộ những người sản xuất hàng hóa. 
Giá gạo tăng cao tuy nhiên có thể gây ra tác động khác: Giá lúa cũng tăng cao. Như vậy, cuối cùng chính phủ sẽ giảm trợ cấp lúa gạo. Đồng thời, những nông dân phải bán đất để trả nợ cũng hưởng lợi. 
Còn theo Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Thái Lan, ông Prasit Boonchoey, giá gạo nội địa đã tăng khoảng 10% trong năm nay, điều đó sẽ giúp cho nông dân không biểu tình như họ đã từng làm trước đây để yêu cầu chính phủ trợ giá gạo.
Triển vọng xuất khẩu gạo sáng sủa sẽ giúp chính phủ Thái Lan không cần phải tính đến chương trình trợ giá gạo. Nhu cầu cao đã khiến các nhà xuất khẩu cam kết bán sớm, vì vậy cho đến nay, nguồn cung gạo dự kiến của mùa vụ tháng 10 đến tháng 12 đã được cam kết hấp thụ hết.
Tuy nhiên, chính phủ cần cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho những người nông dân để giúp nông dân xây kho trữ gạo để bán khi giá cao.
Theo lý giải của Bộ trưởng Thương mại và các nhà xuất khẩu, việc xuất khẩu tăng mạnh có nguyên nhân trực tiếp từ việc nhu cầu gạo tại Đông Nam Á và châu Phi tăng cao.
 
Trung Mến