Tân chủ tịch tỉnh Long An và những kỳ vọng mới

10:43 13/11/2020

Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An theo số phiếu bầu của các đại biểu HĐND tỉnh Long An tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Long An khóa IX ngày 11/11.

Được biết, trước đó ông Út từng đảm nhiệm các chức vụ Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa. Từ năm 2015, ông giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đức Hòa và cũng là Tỉnh ủy viên cho đến khi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An vào tháng 6/2019. Từ tháng 10/2019, ông Út là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữa tháng 10 vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Út (cầm hoa) trong ngày nhậm chức

Ngày 11/11, HĐND tỉnh Long An khóa IX cũng đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Phạm Văn Rạnh và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX đối với ông Trần Văn Cần. Đồng thời bầu ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định xây dựng Long An tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt 9,2-10%.

+ Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm - Thủy sản, Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ đến năm 2025 lần lượt chiếm 10%, 60,5%, 29,5% trong cơ cấu GRDP.

+ GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115-120 triệu đồng. Tì lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%.

+ Tỉ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân 12%/năm; phấn đấu tăng tỉ lệ chi đầu tư phát triển hằng năm trong tổng chi ngân sách.

Việc tỉnh Long An có tân Chủ tịch sẽ là bước ngoặc mới đáng kỳ vọng về những định hướng được thực thi hiệu quả và mang lại giá trị bền vững, đặc biệt nhất là sau kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra.

 PV