Tân Cảng Sài Gòn bàn giao nhà tình nghĩa và thông tin biển, đảo đến với bà con Tây Nguyên

08:51 18/12/2020

Vừa qua, Tại Thị xã An Khê (Gia Lai), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tuyên truyền biển, đảo và làm công tác chính sách trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tuyên truyền
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tham dự buổi tuyên truyền có Thượng tá Đoàn Văn Uẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; Thường trực Thị ủy An Khê và đông đảo lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê.

Tặng quà cho các đối tượng chính sách thị xã An Khê
Tặng quà cho các đối tượng chính sách thị xã An Khê, Gia Lai.

Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo của Tổ quốc gồm các nội dung: biển Đông và hiện trạng tranh chấp giữa các bên ở biển Đông; biển, đảo Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay; kết quả xây dựng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời gian gần đây.

Tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai
Tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai.

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách; tặng 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 130 suất quà cho học sinh điểm trường chung 3 làng Pơ Nang, Nhoi và Hòa Bình (thuộc Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Tú An) thị xã An Khê (Gia Lai). Tổng giá trị 70 triệu đồng. 

Thủ trưởng Tổng công ty khánh thành và bàn giao nhà Tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Nót (Gia Lai)
Thủ trưởng Tổng Công ty khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Nót (Gia Lai).

Cũng trong ngày, đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Nót (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai). Gia đình bà Nót thuộc đối tượng chính sách. Ngôi nhà của gia đình bà đang ở đã xuống cấp nhiều năm nay. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Ngôi đã trích 80 triệu đồng từ nguồn quỹ xã hội từ thiện của Tổng Công ty để dựng nhà sàn có diện tích 30 m2 cho gia đình bà Nót có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống.

Công Hoan - Trang Nhung