Tầm quan trọng của metaverse mở

14:06 07/01/2022

Số hóa đã tiến triển và phát triển từ Web1, web đầu tiên trên toàn thế giới được xây dựng dựa trên công nghệ mã nguồn mở và các tiêu chuẩn mở như HTML / HTTP. Những giao thức này từng là nền tảng cho những gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Microsoft và Apple. Sau đó là sự thay đổi của Web2; công nghệ chủ yếu tập trung vào nội dung do người dùng tạo; sự đổi mới quan trọng nhất do sự tiến bộ này mang lại là các mạng xã hội như Facebook / Meta, Twitter, và nhiều mạng khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: e27)

Đáng chú ý, phần lớn các công nghệ Web2 đều dựa trên cùng một công nghệ Web1 chuẩn và mở. Mạng internet mà web được xây dựng là kết quả của công việc từ những năm 1960 đến 1990 từ các phòng nghiên cứu và trường đại học phần lớn thuộc khu vực công. Là một tổ chức phi lợi nhuận, họ tập trung vào việc thiết lập các tiêu chuẩn mở để dễ dàng chia sẻ thông tin. Sự khác biệt duy nhất là nội dung do người dùng tạo và thông tin trên nền tảng Web2 được chứa trong các hệ sinh thái siled. Ngày nay, những gã khổng lồ trên Internet Web2 như Amazon và Google đều đến từ những nền tảng được đặt ra trong kỷ nguyên internet.

Một lần nữa chúng ta lại đang ở ngã ba đường trong quá trình phát triển của Web thành một phiên bản phi tập trung mới được gọi là Web3. Thông qua các tính năng như trao đổi giá trị và phân cấp, Web3 mong muốn thay đổi mô hình của các lần lặp trước. Giờ đây, người dùng sẽ có thể nhận được giá trị để đổi lấy giá trị nội dung mà họ đóng góp và các hệ thống phi tập trung sẽ được xây dựng để trao quyền cho người dùng. Tuy nhiên, theo một nghĩa khác, Web3 là một nỗ lực để quay trở lại tầm nhìn ban đầu của web mở, được xây dựng trên một mạng nơ-ron chung.

Là người phát minh ra World Wide Web, Tim Berners-Lee cho biết: “Web được thiết kế để phi tập trung để mọi người có thể tham gia bằng cách có miền riêng và có máy chủ web của riêng họ và điều này đã không thành công. Thay vào đó, chúng tôi đã gặp phải tình huống dữ liệu cá nhân riêng lẻ đã bị khóa trong các hầm chứa này. Do đó, đề xuất là mang lại ý tưởng về một web phi tập trung. ”

Với Web3, việc chúng ta trực tuyến với tư cách cá nhân ngày càng trở nên quan trọng và nó sẽ còn trở nên quan trọng hơn nữa trong tương lai. Đáng kể nhất, Web3 đóng góp vào sự phát triển của khuôn khổ và cơ sở hạ tầng cho metaverse, một môi trường kỹ thuật số "luôn bật" dựa trên hoạt động. 

Khi nghĩ về một giao diện HTML, ta đều đang xem xét một sản phẩm của Web1. Vào buổi bình minh của Internet, giao diện HTML là một cách cơ bản và đơn giản để các cá nhân tham gia vào thế giới kỹ thuật số. Với sự ra đời của các cuộc gọi điện video và các tính năng khác, phiên bản thứ hai của web trên toàn thế giới, Web2, đã dẫn đến việc sử dụng Internet theo hướng phương tiện truyền thông xã hội và phức tạp hơn.

Trong khi đó, Web3 là một sự thay đổi hoàn toàn về mô hình, mang đến một giao diện cải tiến sẽ mở rộng sang tính toán không gian, thiết bị đeo AR, thực tế ảo và các thiết bị được kết nối khác, cho phép mức độ sáng tạo và tương tác chưa từng có. Khả năng kết nối nhiều hơn trong thế giới kỹ thuật số của metaverse của chúng tôi sẽ dẫn đến việc hình thành các thị trường hoàn toàn mới và sự xuất hiện của các giao thức và hệ sinh thái mới. Là chuyên gia về metaverse, Matthew Ball giải thích: “Metaverse sẽ không phát triển như internet. Các tổ chức công, phòng nghiên cứu quân sự và các viện hàn lâm độc lập đã dẫn đầu sự phát triển của tổ chức này bởi vì họ thực sự là những tổ chức duy nhất có tài năng tính toán, nguồn lực và tham vọng xây dựng World Wide Web và rất ít người trong ngành hiểu được tiềm năng thương mại của nó. Không có điều nào trong số này đúng khi nói đến Metaverse".

Một trong những nền tảng Web2 phổ biến nhất và mạnh mẽ nhất, Facebook, gần đây đã công bố đổi tên thành Meta, một công ty tập trung vào metaverse. Meta và các công ty khai thác Web2 khác như Amazon, Facebook và Apple đang phát triển và mua lại công nghệ và bộ công cụ cần thiết để xây dựng phiên bản metaverse ‘khu vườn có tường bao quanh’ của họ. Tất cả các nền tảng này đều muốn thiết lập các quy tắc riêng cho metaverse phải như thế nào, nhưng họ từ chối từ bỏ cảm giác sở hữu đúng đắn của mình.

Hệ sinh thái chơi game như Unity từng là khái niệm dễ hiểu duy nhất về metaverse, nhưng khi các tiêu chuẩn mới được phát triển, chắc chắn sẽ có nhiều sự không chắc chắn hơn về metaverse được xây dựng trên các tiêu chuẩn mở và khả năng tương tác dễ dàng. “Để Metaverse phát triển, chúng tôi cần các nhà phát triển phát triển. Và điều này có nghĩa là giúp bạn dễ dàng sử dụng môi trường giáo dục nhập vai ảo hoặc sân chơi AR từ nền tảng này sang nền tảng khác cũng như việc di chuyển blog hoặc bản tin, ”Ball lập luận.

BigONE tin rằng quan hệ đối tác tương tự cho các công ty Metaverse sẽ hỗ trợ việc thiết lập một giao thức tiêu chuẩn chung cho khả năng tương tác metaverse. Thách thức chính để các tiêu chuẩn mở như vậy phù hợp với mục đích cho metaverse là: họ cần cung cấp động cơ tài chính hấp dẫn cho các nhà phát triển ở trên và ngoài nền tảng ‘vườn trên tường’ từ Meta hoặc Disney.

Có cơ sở để lạc quan. Lấy ví dụ về nền tảng đầu tư mạo hiểm Outlier Ventures đang làm việc trên một hệ điều hành có tên Open Metaverse OS, một bộ công cụ và công nghệ phi tập trung được thiết kế để hoạt động chỉ thông qua các tiêu chuẩn và API mở. Ngoài ra, họ đã phát triển một khuôn khổ để đánh giá các metaverses và các bộ công cụ để tạo ra các giải pháp metaverse “lấy người dùng làm trung tâm” dựa trên các nguyên tắc của Web3.

Trong khi Giao thức Boson nhằm mục đích cung cấp một nền tảng phi tập trung cho thương mại, “một hệ thống ngang hàng tái tạo những lợi ích của một trung gian thị trường, mà không có nhược điểm của các hệ thống tập trung”. Đã có một tiêu chuẩn mở cho phép khả năng hoạt động lẫn nhau ngay từ đầu, với hệ thống thanh toán thân thiện với metaverse: blockchain và tiền điện tử nằm trên nó.

Thế giới đang bắt đầu biết đến những gì mà metaverse có thể cung cấp cho cuộc sống và doanh nghiệp. Giờ đây, mọi người có thể làm việc trong một công ty nước ngoài từ sự thoải mái của chính ngôi nhà của họ, xóa mờ khoảng cách giữa thế giới vật lý và kỹ thuật số. Phải hiểu rằng metaverse là một đơn vị khác, một vũ trụ khác, một vũ trụ khác mà chúng ta có thể tham gia và làm rất nhiều thứ và hoạt động cùng nhau trong một không gian ảo.

BigONE và Tim Berners Lee tin rằng, sẽ có một số siêu thị hoặc các loại thế giới kỹ thuật số được cá nhân hóa khác nhau, nơi mọi người có thể kết nối. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sẽ có một tiêu chuẩn và các nền tảng này sẽ có thể tương tác với nhau theo cách mà các nhà phát triển có thể tạo ra các dịch vụ mới một cách sinh lợi. Metaverse có thể vẫn còn trong giai đoạn đầu và còn nhiều điều phải học, nhưng có một điều chắc chắn: cần có khả năng tương tác để metaverse mở thành công.

Thục Anh