Tại sao hàng loạt ngôi sao thể thao golf ‘nói không’ với Olympic Tokyo?

15:22 15/03/2021

Các vấn đề đi lại đã buộc golfer có đủ điều kiện được tham gia thi đấu từ chối xem xét gia nhập đội tuyển Mỹ tranh tài tại Olympic Tokyo năm nay ở Nhật Bản.

 

Tay golf số 1 thế giới Dustin Johnson sẽ không dự Olympic Tokyo năm nay  /// AFP

Tay golf số 1 thế giới Dustin Johnson sẽ không dự Olympic Tokyo năm nay/ Ảnh AFP.

“Phải di chuyển nhiều vào thời điểm mà điều quan trọng nên tôi tập trung thi đấu cho PGA Tour”, Johnson nói sau vòng thứ ba của giải US PGA Tour's Players Championship. Nhà đương kim vô địch Masters cho biết, năm ngoái anh sẽ không thi đấu ở giải golf Japan Games vì ưu tiên các trận play-off của US PGA và những sự kiện đó bắt đầu 2 tuần sau Olympic.
Olympic Tokyo 2020 đã bị hoãn đến tháng 7 năm nay và Johnson đã giành được vương miện play-off FedEx Cup năm ngoái để đạt được mục tiêu trong sự nghiệp. Nhưng lần này, Johnson không thích đấu môn golf ở Olympic Tokyo diễn ra từ ngày 29/7 đến ngày 1/8 do quá gần với Giải England's Royal St. George's ở Anh (từ ngày 15 - 18/7) và WGC St. Jude Invitational ở Memphis (Mỹ) từ ngày 5 - 8/8.
Tay golf số 1 thế giới và hàng loạt ngôi sao ‘nói không’ với Olympic Tokyo  - ảnh 1

Webb Simpson, tay golf hạng 10 thế giới, từ chối dự Olympic Tokyo/ Ảnh AFP.

“Tôi thực sự không nghĩ nhiều về điều đó (thi đấu ở Olympic). Tôi chỉ không đăng ký. Nhưng nó ở ngay giữa một giai đoạn các giải golf lớn đối với tôi và đó là một chặng đường dài để di chuyển", tay golf số 1 thế giới người Mỹ nói thêm.
Johnson đủ điều kiện tham dự Olympic 2016 nhưng đã bỏ chỉ vài tuần trước khi bắt đầu do lo ngại về virus Zika ở Brazil. Tay golf 36 tuổi này nói rằng anh sẽ xem xét tranh tài Olympic nếu có nhiều thời gian hơn giữa sự kiện WGC trị giá giải thưởng 10,5 triệu USD và Olympic Tokyo.
Theo AFP, 4 tay golf xếp hạng cao nhất của Mỹ sau US Open vào tháng 6 sẽ đủ điều kiện tham dự Olympic, với điều kiện tất cả đều nằm trong tốp 15 thế giới. Tuần này, 11 trong số 15 tay vợt hàng đầu thế giới đều đến từ Mỹ.
Tay golf số 1 thế giới và hàng loạt ngôi sao ‘nói không’ với Olympic Tokyo  - ảnh 2

Patrick Cantlay, một trong số tay golf người Mỹ thuộc top 10 thế giới, cũng đắn đo việc đến Olympic Tokyo/ Ảnh  AFP.

Với việc Johnson rút lui, 4 tay golf người Mỹ sẽ đấu vòng loại để có 1 suất đến Olympic Tokyo bao gồm Justin Thomas, Collin Morikawa, Xander Schauffele và Bryson DeChambeau. Dẫn đầu cuộc tranh thứ hạng để đủ điều kiện dự Olympic Tokyo là nhà vô địch Masters - Patrick Reed, Patrick Cantlay (hạng 9 thế giới), Webb Simpson (hạng 10 thế giới) và Brooks Koepka (hạng 12).
Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới đây, Simpson cho biết không có thể chơi ở Olympic Tokyo nếu được chuyển lên và đủ điều kiện. Simpson nói: “Cá nhân tôi chỉ quan tâm đến việc cố gắng giành chiến thắng các giải chuyên nghiệp hơn là một người giành huy chương tại Olympic. Một phần của nó là thú vị đối với tôi, nhưng ý nghĩ về việc đi nửa vòng trái đất vào khung thời gian đó trong thời gian đó của mùa giải thực sự khó nuốt đối với tôi. Tôi cảm thấy nó giống như sẽ bắn vào chân mình". 
Theo thanhnien.vn
 
Tags: