Tại sao CLB Bình Định từng mua hụt ngôi sao tuyển Pháp Cabaye?

13:47 21/02/2021

Dù rất muốn trở lại thi đấu ở quê hương bà nội của mình nhưng ngôi sao người Pháp gốc Việt Y.Cabaye vì nhiều lý do đã từ chối lời mời từ các CLB V-league, điển hình là CLB bóng đá Bình Định.

Rạng sáng 20/2, cựu tuyển thủ đội tuyển Pháp gốc Việt đã tuyên bố giải nghệ sau 17 năm chơi bóng với nhiều thành công rực rỡ với nhiều CLB khác nhau, điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ túc cầu thế giới và cả Việt Nam.

Tại V-League, việc chứng kiến một ngôi sao tầm cỡ thế giới sải bước chân trên thảm cỏ xanh thi đấu mỗi chiều cuối tuần là một điều xa xỉ. Những trường hợp ngôi sao thế giới từng thi đấu tại V-League trước đây chỉ được tính bằng một số rất ít như: Denilson, Leandro de Oliveira ( CLB Hải Phòng), Nastja Čeh (CLB Thanh Hóa)... nhưng những ngôi sao này đã rời V-league rất nhiều năm. Thời gian gần đây, nhu cầu tìm kiếm các ngôi sao đến thi đấu ở V-League đã được các CLB bóng đá tại Việt Nam bắt đầu chú trọng.

Cabaye đã lựa chọn Đội tuyển quốc gia Pháp và đã được thi đấu ở các đấu trường đẳng cấp thế giới.
Cabaye đã lựa chọn Đội tuyển quốc gia Pháp và đã được thi đấu ở các đấu trường đẳng cấp thế giới.

Trong năm 2020, ngôi sao đáng chú ý nhất đến với V-league là Lee Nguyễn - tuyển thủ Mỹ gốc Việt trở lại khoác áo CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh. Một thương vụ đáng chú ý khác là Cabaye - tuyển thủ lừng danh đội của đội tuyển Pháp được CLB Bình Định ngỏ lời, nhưng đáng tiếc thương vụ bom tấn này đã không được kích hoạt và để lại nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ CLB Bình Định nói riêng và cả V-League nói chung.

Tân binh V-League đã đưa ra lời đề nghị 600 nghìn Euro/2 năm và lương 20 nghìn Euro/tháng. Cabaye bị thuyết phục bởi sự nghiêm túc của đội bóng đất Võ. Nhưng có một vấn đề mà Cabaye xem xét kỹ trước kỹ trước khi quyết định là việc học tập của các con.

Cabaye muốn tìm một trường Pháp ngữ cho 4 đứa con, mà điều kiện này chỉ khả thi ở 2 thành phố Hà Nội và TP HCM. Những người họ hàng gốc Việt sống bên Pháp của Cabaye khuyên anh nên sống tại Hà Nội, nhưng các đội bóng thủ đô lại thiếu quyết liệt cho thương vụ này.

Đây là rào cản khiến Cabaye không thể đặt bút kí vào bản hợp đồng với đội bóng đất Võ. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, Cabaye li dị vợ và căn nhà ở Dubai cháy rụi ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Cuối cùng Cabaye quyết định treo giày, khép lại sự nghiệp lừng lẫy ở tuổi 35.

Ngô Chức (t/h)