Tài sản cần bao nhiêu để gia nhập vào top 1% giàu nhất ở những các quốc gia trên thế giới?

15:09 24/02/2021

Việc gia nhập nhóm 1% người giàu nhất không bao giờ là dễ dàng, nhưng điều này càng đặc biệt khó ở quốc gia Monaco - đất nước của giới siêu giàu, nơi du thuyền, máy bay trực thăng, siêu xe như Rolls Royce và Ferrari xuất hiện nhan nhản ven đường.

Hình ảnh tại quốc gia Monoco.

Hình ảnh tại quốc gia Monaco.

Hội "1% siêu giàu" là danh từ chung chỉ nhóm 1% những người sở hữu nhiều tài sản, tiền của nhất trong tổng dân số của từng quốc gia. Theo Bloomberg, khối lượng tài sản để gia nhập "câu lạc bộ" danh giá này ở mỗi quốc gia là khác nhau.

Có nơi chỉ cần có thu nhập vài chục nghìn USD/năm đã được đánh giá là người "siêu giàu". Tuy nhiên, ở một số nơi khác, các siêu giàu phải chứng minh khối tài sản cá nhân vượt hàng triệu USD kèm nhiều điều kiện khác để góp tên trong hội này.

Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo vừa ra của công ty môi giới bất động sản Knight Frank cho biết để lọt top 1% dân số giàu nhất ở Monaco - công quốc vùng Địa Trung Hải, nơi cư dân thường không phải đóng thuế thu nhập - lượng tài sản ròng mà một cá nhân cần sở hữu là khoảng 8 triệu USD. Monaco được mệnh danh là đất nước của giới siêu giàu, nơi du thuyền, máy bay trực thăng, siêu xe như Rolls Royce và Ferrari xuất hiện nhan nhản như taxi ven đường. Vì vậy, lượng tài sản cần thiết để vượt lên mặt bằng chung của cư dân ở đây cũng khá cao.

Báo cáo mang tên 2021 Wealth Report đã khảo sát 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và nhận thấy, sau Monaco, Thụy Sỹ và Mỹ là những nước có ngưỡng cao tiếp theo để lọt top 1% giàu nhất. Tại hai quốc gia này, mức tài sản cần thiết để vào nhóm 1% tương ứng là 5,1 triệu USD và 4,4 triệu USD.

Khối tài sản tối thiểu để góp mặt trong danh sách 1% giàu nhất tại từng quốc gia. Ảnh: Bloomberg.
Lượng sản tối thiểu để góp mặt trong danh sách 1% giàu nhất tại từng quốc gia. Ảnh: Bloomberg.

Ở Trung Quốc, thu nhập trước thuế khoảng 107.000 USD/năm đã đủ để lọt top 1% người giàu nhất trong tổng 1,4 tỷ dân. Tại UAE, thu nhập tối thiểu phải hơn 900.000 USD/năm. Con số này gấp 12 lần thu nhập ngưỡng siêu giàu tại Ấn Độ. Ở hầu hết nước phát triển, thu nhập từ 200.000 đến 300.000 USD/năm là đủ giúp bạn lọt top 1%.

Kết quả của khảo sát cho thấy sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn giữa các quốc gia. Lượng tài sản để lọt nhóm 1% người giàu nhất ở Monaco cao gấp 400 lần so với Kenya, nơi được xếp hạng thấp nhất trong số 30 địa điểm được khảo sát trong nghiên cứu của Knight Frank

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính khoảng 2 triệu người ở quốc gia châu Phi này đã rơi vào cảnh đói nghèo vì cuộc khủng hoảng Covid-19. Trái lại, theo số liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, top 500 người giàu nhất thế giới đã chứng kiến giá trị tài sản ròng tăng thêm tổng cộng 1,8 nghìn tỷ USD trong năm 2020, trong đó hai tỷ phú Mỹ Elon Musk và Jeff Bezos là hai người có mức tăng tài sản lớn nhất.

Cũng theo báo cáo của Knight Frank, Mỹ là nước có số người siêu giàu (ultra-high net-worth individua - UHNW, những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên) nhiều nhất, cho dù tốc độ tăng trưởng tài sản ở những quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc và Hồng Kông đã tăng mạnh gần đây. Tại Mỹ, số cá nhân đạt mức tài sản như vậy là 180.100 người, so với 70.400 người ở Trung Quốc.

Giới tỷ phú ở châu Á-Thái Bình Dương hiện sở hữu tổng tài sản 2,7 nghìn tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với ở thời điểm cuối năm 2016. Khu vực này đượ dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng số cá nhân siêu giàu trong thời gian từ 2020-2025, trong đó Ấn Độ và Indonesia sẽ là hai trong những số những nước có mức tăng mạnh nhất. Singapore cũng sẽ là một quốc gia có số lượng người siêu giàu tăng mạnh, bởi đảo quốc này có sức hút lớn đối với nhiều tỷ phú nhờ những yếu tố như mức sống và những quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư, theo Knight Frank.

Lợi nhuận mà các triệu phú, tỷ phú kiếm được tăng vọt trong đại dịch cùng chi phí phát sinh từ cuộc khủng hoảng Covid-19 leo thang đã khiến một số quốc gia áp dụng cách khai thác thuế tài sản mới. Hơn 1/3 chuyên gia tư vấn cho giới siêu giàu trong báo cáo của Knight Frank cho biết vấn đề thuế là mối quan tâm hàng đầu của giới siêu giàu hiện nay.

Ông Liam Bailey, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank, nhận xét: "Ta có thể thấy rõ ảnh hưởng từ chính sách thuế đối với những cá nhân giàu nhất".

"Các chính phủ đã chi tiêu nhiều, và giờ là lúc đặt ra câu hỏi: ‘Ai sẽ là người phải trang trải cho tất cả những chi phí này", ông Bailey nói.

Bảo Bảo