Tài nguyên du lịch của Thái Lan cạn kiệt trước khi mở cửa trở lại

13:24 13/08/2021

Các điểm thu hút khách du lịch đang dần biến mất trước khi Thái Lan mở cửa hoàn toàn cho du khách tiêm chủng vào giữa tháng 10 .

Chợ đêm Xe lửa Ratchada, nơi từng thu hút nhiều người dân Bangkok và khách du lịch quốc tế, là một trong những nạn nhân kinh doanh gần đây nhất của virus coronavirus. (Ảnh của Shinya Sawai)

Chợ đêm Xe lửa Ratchada, nơi từng thu hút nhiều người dân Bangkok và khách du lịch quốc tế. (Ảnh của Shinya Sawai).

Train Night Market Ratchada (Bangkok, Thái Lan) hay còn được gọi là “Chợ đêm xe lửa” được xem là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất khi đến Thái Lan với các quầy ẩm thực, thời trang đa dạng, độc đáo, mang đậm dấu ấn của đất nước Chùa Vàng - đã trở thành một trong những nạn nhân kinh doanh gần đây nhất của virus corona. Nó đã được lên kế hoạch hoạt động trở lại vào ngày 1 tháng 8 sau khi đóng cửa tạm thời do các hạn chế COVID-19 của chính phủ, nhưng bây giờ sẽ đóng cửa vô thời hạn.

Vào tháng 6, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng Thái Lan sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới cho khách du lịch đã tiêm phòng trong 120 ngày, nhấn mạnh rằng doanh thu du lịch sẽ rất quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế. Mặc dù chính phủ chưa rút lại mục tiêu, nhưng sự bùng phát của biến thể Delta bắt đầu từ tháng 7 đã khiến việc bắt đầu đón khách du lịch đúng kế hoạch trở nên khó khăn hơn.

Tình hình COVID-19 ngày càng tồi tệ khiến khách du lịch quốc tế nói riêng phải đắn đo về việc đến Thái Lan. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã chỉ định đất nước này ở mức cảnh báo COVID-19 cao nhất - Cấp 4. "Do tình hình hiện tại ở Thái Lan, ngay cả những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ cũng có thể có nguy cơ nhiễm và lây lan các biến thể COVID-19", cơ quan cho biết trên trang web của mình.

Chính phủ lạc quan tin tưởng vào nhu cầu bị dồn nén từ khách du lịch sau khi mở cửa trở lại. Mặc dù Thái Lan vẫn còn đầy đủ các điểm du lịch văn hóa và tự nhiên hấp dẫn du khách quốc tế, nhưng việc suy giảm tài nguyên du lịch có thể ảnh hưởng xấu đến dòng khách du lịch hoặc sự hài lòng của du khách trong tương lai gần.

Một số quầy hàng còn lại tại Chợ đêm Xe lửa Ratchada ở Bangkok vào ngày 9 tháng 8 sẽ sớm bị dỡ bỏ. Thị trường đã được lên kế hoạch hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 8 nhưng bây giờ sẽ đóng cửa vô thời hạn. (Ảnh của Masayuki Yuda)
Một số quầy hàng còn lại tại Chợ đêm Xe lửa Ratchada ở Bangkok vào ngày 9 tháng 8 sẽ sớm bị dỡ bỏ. Khu chợ đã được lên kế hoạch hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 8 nhưng bây giờ sẽ đóng cửa vô thời hạn. (Ảnh của Masayuki Yuda).

Talaat Rot Fai, được khai trương vào năm 2015, nhanh chóng thu hút người dân Bangkok cũng như khách du lịch quốc tế bởi vẻ khác biệt khi nhìn từ trên cao, với những mái ô vải xếp ngăn nắp trông giống như một bức tranh trừu tượng đẹp mắt.

Những bức ảnh chụp khu chợ từ tầng 4 của một bãi đậu xe ở trung tâm mua sắm Esplanade Ratchada gần đó đã gần như trở thành một trào lưu trên các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter và Instagram. Trong thời kỳ trước COVID, du khách thích mua sắm đồ cổ và đồ lưu niệm, ăn thức ăn từ các quầy hàng, uống đồ uống và giao lưu với người lạ.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rất nhiều. Chỉ có một số lều quầy hàng vẫn còn đứng, và một cái đã bị dỡ bỏ. Những chiếc cột và dây cáp đã mang lại sức mạnh để chiếu sáng những vòm cây đầy màu sắc giờ đã nằm trên bề mặt bê tông.

Một người bán hàng cho biết cô đã được yêu cầu đóng gói và rời đi sau hai tuần. Một nhà quản lý thị trường, theo một báo cáo địa phương, cho biết nó sẽ không đóng cửa. Nhưng dường như nó đã bị phá hủy đến mức không thể mở cửa trở lại nhanh chóng ngay cả khi khách du lịch quốc tế quay trở lại vào tháng 10, như chính phủ đã nhắm tới.

Tại Thái Lan, khoảng 20.000 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được báo cáo hàng ngày trong tuần qua, nâng tổng số trường hợp được xác nhận kể từ khi bắt đầu đại dịch vượt qua mốc 800.000 vào thứ Tư (11/8). Chính phủ đã thực hiện lệnh cấm kinh doanh và các lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt ở các tỉnh bị ảnh hưởng để ngăn chặn dịch bùng phát. Chương trình tiêm chủng chậm chạp của nước này không giúp kiềm chế được tình hình.

Trong làn sóng đầu tiên của đất nước vào tháng 3 năm 2020 và lần thứ hai từ tháng 12 năm 2020, Talaat Rot Fai đã phải trải qua nhiều tháng đóng cửa nhưng vẫn tồn tạ. Làn sóng thứ ba, kể từ tháng 4 này, trở nên tồi tệ hơn bởi biến thể delta, và lệnh giới nghiêm ban đêm đã giáng đòn cuối cùng vào thị trường vốn hoạt động vào lúc mặt trời lặn. 

Tại một diễn biến khác ở Thái Lan, Vườn thú Sriracha Tiger đã quyết định đóng cửa vô thời hạn sau 24 năm hoạt động. Điểm thu hút khách du lịch ở tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok 90 km về phía đông nam, rất phổ biến đối với người Thái và người nước ngoài như người Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Nga. Vườn thú từng đón 1,5 triệu lượt khách mỗi năm.

"Vào những ngày không có khách du lịch nước ngoài đến, chúng tôi không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tin rằng việc vận hành các doanh nghiệp du lịch tư nhân như một vườn thú lớn đòi hỏi sức mạnh thể chất và tinh thần, sự kiên nhẫn và quan trọng nhất là nguồn vốn", sở thú cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Vườn thú đã cố gắng bán 11 con voi với giá 3 triệu baht (tương đương 89.600 USD) mỗi con vào tháng 5, nhưng nỗ lực đã bị chính quyền ngăn chặn vì voi là loài được bảo vệ, chỉ có thể được trao đổi giữa các vườn thú với mục đích nghiên cứu hoặc nhân giống.

Khoảng 5.000 động vật - bao gồm hổ, cá sấu, voi và lạc đà - đã được chuyển đến một ngôi nhà mới trên khu đất thuộc sở hữu của công ty quản lý vườn thú vào thời điểm hiện tại. Các nhóm bảo vệ quyền động vật đã chỉ trích sở thú sử dụng hổ trong các buổi biểu diễn xiếc và giữ chúng trong điều kiện tồi tàn.

Vườn thú Sriracha Tiger cho biết họ không thể đoán được liệu nó có mở cửa trở lại hay không. "Chúng tôi có thể tạo ra một cột mốc mới," họ nói thêm, gợi ý rằng họ có thể di chuyển khỏi vị trí hiện tại nếu nó mở cửa trở lại.

Talaat Rot Fai và Sriracha Tiger Zoo chỉ là những ví dụ về nhiều điểm thu hút khách du lịch đã không thể vượt qua các đợt đại dịch. Việc chính phủ đề xuất mở cửa trở lại sớm là nhằm ngăn chặn nhiều công ty ngừng hoạt động kinh doanh.

Bảo Bảo (Theo Nikkei Asia)