Steven Gerrard đưa Rangers vô địch Scotland sau 9 năm chờ đợi

10:09 08/03/2021

Chấm dứt 9 năm thống trị giải VĐQG Scotland của Celtic, Steven Gerrard góp công lớn trong chiến tích vô địch của Glasgow Rangers

HLV Steven Gerrard cùng các học trò ở Rangers đã chính thức lên ngôi giải VĐQG Scotland, sau khi Celtic bị Dundee cầm hòa ở vòng 32. Đội chủ sân Ibrox lên ngôi vô địch sớm 6 vòng đấu khi bỏ xa Celtic tới 20 điểm trên bảng xếp hạng. 

Rangers đã bỏ túi 88 điểm sau 32 trận (28 thắng và 4 hòa), bỏ xa đội nhì bảng Celtic tới 21 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Đây là một chức vô địch đáng nhớ hơn gấp bội phần với Rangers, bởi họ rốt cuộc đã chấm dứt được giai đoạn thống trị kéo dài ngót một thập kỷ của Celtic. Lần gần nhất Rangers đăng quang ở giải VĐQG Scotland là ở mùa 2010/11, và kể từ đó trở đi, ngai vàng đều thuộc về tay Celtic.

Nhiều cổ động viên Rangers coi danh hiệu này là quan trọng nhất trong lịch sử của họ. Lý do bởi nó không chỉ ngăn Celtic vô địch 10 năm liên tiếp, mà còn cho thấy Rangers đã hồi phục hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2012. Sau thời điểm ấy, Rangers đã bị xếp vào hạng chuyên nghiệp thấp nhất của bóng đá Scotland.

Đây là danh hiệu đầu tiên của cựu cầu thủ Liverpool trên tư cách HLV kể từ khi theo nghiệp cầm quân năm 2018. Mùa giải này, Gerrard đang dẫn dắt Rangers thi đấu tốt không chỉ ở giải Scotland mà còn ở đấu trường châu Âu. Họ đã vào đến vòng 1/8 Europa League. Tính từ đầu mùa giải, Rangers đã trải qua 42 trận đấu và họ chỉ thua duy nhất 1 trận ở Cúp Liên Đoàn Scotland. Steven Gerrard góp công lớn trong chiến tích vô địch của Glasgow Rangers.

N.T