Startup PayMongo huy động được 31 triệu đô la, hướng tới mục tiêu chiếm lĩnh thị trường tài chính của Đông Nam Á

14:09 21/02/2022

PayMongo, công ty được vinh danh trong Forbes Asia 100 to Watch năm ngoái đã huy động được 31 triệu đô la trong vòng tài trợ Series B, nâng tổng số vốn đầu tư vào công ty khởi nghiệp ba năm tuổi này gần 46 triệu đô la.

(Từ trái sang) CTO Jaime Hing III của PayMongo, CEO Francis Plaza và CCO Luis Sia.

Từ trái sang phải: CTO (Giám đốc công nghệ ) của PayMongo - Jaime Hing III, CEO (Giám độc điều hành) Francis Plaza và CCO (Giám đốc thương mại) Luis Sia. 

Công ty khởi nghiệp fintech có trụ sở tại Manila, PayMongo - được hỗ trợ bởi người đồng sáng lập PayPal Peter Thiel, gã khổng lồ thanh toán Stripe và công cụ tăng tốc khởi nghiệp công nghệ nổi tiếng ở Thung lũng Silicon Y Combinator - đã huy động được 31 triệu đô la trong vòng tài trợ Series B, nâng tổng số vốn đầu tư vào công ty khởi nghiệp ba năm tuổi này gần 46 triệu đô la.

“Khoản đầu tư này là minh chứng cho sự phát triển của chúng tôi và sự phát triển không ngừng của các khách hàng của chúng tôi”, người đồng sáng lập PayMongo và Giám đốc điều hành - Francis Plaza, cho biết trong một tuyên bố. “Với vòng gọi vốn Series B này, chúng tôi sẽ đầu tư hơn nữa vào thành công của các khách hàng bằng cách cung cấp cho họ nhiều phương tiện hơn để chuyển tiền trực tuyến một cách liền mạch". 

Các nhà đầu tư trong vòng gọi vốn Series B bao gồm người đồng sáng lập Tinder - Justin Mateen và các công ty đầu tư mạo hiểm ICCP SBI Venture Partners và Kaya Founders của Philippines, được dẫn dắt bởi Lisa Gokongwei, một thành viên của gia đình tỷ phú kiểm soát tập đoàn JG Summit . Các nhà đầu tư hiện tại bao gồm Global Founders Capital và SOMA Capital, cả hai đều có trụ sở tại San Francisco, cũng tham gia vòng gọi vốn này.

“Là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của PayMongo, tôi đã thấy con đường của họ từ việc đơn giản hóa thanh toán cho một số ít doanh nghiệp đến nay trở thành một công ty mà hàng nghìn người bán phụ thuộc vào hoạt động hàng ngày của họ. Tôi vui mừng trước sự tiến bộ của họ và rất vui được hỗ trợ nhóm một lần nữa trên con đường mà họ đang cố gắng tạo ra các cơ hội kinh tế lớn hơn thông qua nền kinh tế kỹ thuật số", Mateen cho biết trong tuyên bố.

Vòng mới nhất diễn ra chưa đầy một năm sau khi PayMongo huy động được 12 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series A. Vào năm 2019, công ty khởi nghiệp đã huy động được 2,7 triệu đô la tài trợ hạt giống.

PayMongo, công ty được vinh danh trong Forbes Asia 100 to Watch năm ngoái, cung cấp các công cụ tích hợp để các doanh nghiệp chấp nhận một loạt các tùy chọn thanh toán kỹ thuật số, bao gồm thẻ tín dụng và ví điện tử.

Bảo Bảo