SPAC mang lại hy vọng hồi sinh thị trường IPO của Singapore

11:03 07/09/2021

SPAC có thể cung cấp một nguồn nhiệt huyết mới cần thiết cho thị trường IPO của Singapore, vốn đã bị trì trệ trong nhiều năm qua.

Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX)

Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Nguồn: Internet.

Cải cách mới từ Singapore

Sàn giao dịch chứng khoán của Singapore trong tháng này đã đưa ra các quy tắc mới cho phép các SPAC niêm yết, một động thái mà họ hy vọng sẽ thu hút nhiều công ty huy động vốn hơn trong bối cảnh thị trường IPO đã trì trệ trong nhiều năm.

Kể từ ngày 3/9, các công ty mua lại  mục đích đặc biệt đã có thể niêm yết trên bảng mạch chính của Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

SPAC, vốn đã trở nên phổ biến gần đây, không có hoạt động thương mại và được thành lập chỉ để huy động vốn từ các nhà đầu tư với mục đích mua lại một hoặc nhiều doanh nghiệp đang hoạt động. Họ huy động vốn trong một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và sử dụng tiền mặt để sáp nhập với một công ty tư nhân và đưa nó ra công chúng.

Chỉ số chuẩn của Singapore theo truyền thống thường bị chi phối bởi các tên tuổi tài chính và bất động sản. Nhưng sàn giao dịch đã đặt mục tiêu thu hút các công ty công nghệ và họ cho rằng, SPAC sẽ là một cách tốt để làm điều đó.

Mohamed Nasser Ismail, người đứng đầu thị trường vốn cổ phần của SGX, nói với CNBC hôm thứ Hai (6/9) rằng, SPAC mang đến một con đường mới thay thế để các công ty tiếp cận thị trường đại chúng.

Các công ty theo đuổi niêm yết SPAC trên SGX phải đáp ứng mức vốn hóa thị trường tối thiểu là 150 triệu đô la Singapore (tương đương 111 triệu đô la).

Thị trường IPO trì trệ của Singapore

SPAC đã bùng nổ và trở nên phổ biến, đặc biệt là ở Mỹ. Tính đến nay đã có 358 SPAC IPO ở Mỹ, tăng hơn 800% so với năm trước. Con số đó chiếm phần lớn trong số 379 SPAC IPO trên toàn cầu cho đến nay trong năm nay, theo dữ liệu từ công ty tư vấn EY. Phần còn lại của các đợt IPO của SPAC diễn ra ở châu Âu.

Ở châu Á, Singapore sẽ là thị trường chứng khoán đầu tiên cung cấp tuyến đường SPAC, theo Reuters nhận định. 

Điều đó có thể cung cấp một sự nhiệt tình rất cần thiết cho thị trường IPO của Singapore, vốn không thu hút được nhiều sự quan tâm từ các công ty - thậm chí là của chính họ, bất chấp những nỗ lực của sàn chứng khoán nhằm làm cho việc niêm yết ở đây trở nên hấp dẫn hơn. 

Chẳng hạn, gã khổng lồ gọi xe có trụ sở tại Singapore, Grab, có kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq khi việc sáp nhập SPAC với Altimeter Growth Corp được hoàn tất.

Trong nửa đầu năm nay, Singapore chỉ thu hút được ba danh sách - giảm 50% so với một năm trước, theo dữ liệu của EY. Trong khi đó, Hồng Kông, được coi là đối thủ cho vị thế trung tâm tài chính của Singapore, đã thu hút 46 danh sách trong cùng thời gian.

Số tiền quyên góp được cũng ít hơn rất nhiều. Ba đợt IPO của Singapore có tổng số tiền thu được là 200 triệu USD, trong khi 46 niêm yết của Hồng Kông thu về 27,4 tỷ USD.

Đối với các công ty, Nasser của SGX nói rằng "SPAC mang lại những lợi thế nhất định mà con đường IPO truyền thống có thể không có. SPAC có thể cung cấp sự chắc chắn tốt hơn về thời gian, định giá và thực thi". 

Bảo Bảo (Theo CNBC)