Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ trao tặng phòng máy tính và học bổng cho trường Tiểu học Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba

11:07 19/05/2022

Hưởng ứng chương trình “Sóng và Máy tính cho em”, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Phú Thọ tổ chức trao tặng phòng máy tính và học bổng trị giá 110 triệu đồng cho học sinh trường Tiểu học Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc VNPT Phú Thọ trao tặng biểu trưng phòng máy tính và học bổng trị giá 110 triệu đồng cho Trường Tiểu học Đỗ Xuyên
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc VNPT Phú Thọ trao tặng biểu trưng phòng máy tính và học bổng trị giá 110 triệu đồng cho trường Tiểu học Đỗ Xuyên. 

Tới dự có đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba; lãnh đạo VNPT Phú Thọ, xã Đỗ Xuyên.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy nhấn mạnh: Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngoài việc hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông cho học sinh vùng khó khăn, Chương trình còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao dân trí.

Đồng chí mong muốn trường Tiểu học Đỗ Xuyên sau khi tiếp nhận sẽ vận hành, sử dụng hiệu quả phòng máy tính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. 

Phòng máy tính hiện đại với đường truyền tốc độ cao là điều kiện để thầy và trò Trường Tiểu học Đỗ Xuyên nâng cao chất lượng dạy và học
Phòng máy tính hiện đại với đường truyền tốc độ cao là điều kiện để thầy và trò Trường Tiểu học Đỗ Xuyên nâng cao chất lượng dạy và học. 

Tại buổi trao tặng, Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Phú Thọ đã trao tặng phòng máy tính cho trường Tiểu học Đỗ Xuyên. Sở Thông tin và Truyền thông cũng tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của trường. Tổng trị giá phòng máy tính và học bổng là 110 triệu đồng. Đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa, góp phần tiếp thêm động lực, giúp các em vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

Trường Tiểu học Đỗ Xuyên hiện có 630 học sinh, 24 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2017. Tuy nhiên, nhà trường hiện gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đặc biệt là trường chưa có phòng học tin học; hạ tầng viễn thông, đường truyền hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhất là yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Được trang bị phòng máy tính mới và đường truyền tốc độ cao có ý nghĩa rất quan trọng, giúp nhà trường có thêm điều kiện phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời là điều kiện cần thiết để trường Tiểu học Đỗ Xuyên đủ điều kiện được công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2022.

PV