Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ: Vì một tương lai tốt đẹp hơn

16:40 21/04/2022

Chiều ngày 21/4, tại Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ Hưởng ứng ngày đổi mới sáng tạo quốc gia và sở hữu trí tuệ thế giới với chủ để "Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ: Vì một tương lai tốt đẹp hơn".

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ Hưởng ứng ngày đổi mới sáng tạo quốc gia và sở hữu trí tuệ thế giới

Ngày 21/4 được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người. 

Cùng với đó, ngày 26/4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay, WIPO đưa ra thông điệp "IP and Youth innovating for a Better Future" - "Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn".

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới và tốt hơn hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện nói trên, Bộ KH&CN đã tổ chức Lễ Hưởng ứng ngày đổi mới sáng tạo quốc gia và sở hữu trí tuệ thế giới với chủ để "Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ: Vì một tương lai tốt đẹp hơn".

Tham gia Lễ hưởng ứng ngày hôm nay có ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Ông Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, ông Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học quốc gia Việt Nam. Về phía tổ chức quốc tế có ông Christian Manhart -  Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Peter Willimott - Trưởng văn phòng đại diện WIPO tại khu vực Đông Nam Á.

Về phía Bộ KH&CN có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc.

Khai mạc Lễ hưởng ứng ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chia sẻ: "Khoa học - công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ luôn tích cực tổ chức Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 hằng năm và nhận được sự hưởng ứng, quan tâm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, sự tham gia tích cực, quan tâm của nhiều bộ ngành cả nước. Năm nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia với thông điệp Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ: Vì một tương lai tốt đẹp hơn".

Ông cũng nhận định rằng: "Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế". Nhân buổi lễ hôm nay, ông mong muốn Bộ vẫn tiếp tục nhận được sự ửng hộ của Đảng, nhà nước và các bộ ngành, tổ chức quốc tế.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các mục tiêu cụ thể cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới: "Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao".

Để thực hiện thành công ý chí, khát vọng phát triển đất nước, nhiều chương trình hành động đã đề ra, trong đó chủ trương đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Nhằm hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, những năm qua, ngành KH&CN đã nỗ lực triển khai rất nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, trong năm 2021, nhiều hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thu hút sự quan tâm lớn của xã hội như: Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia - TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM - WHISE 2021; Ngày hội Cố đô khởi nghiệp, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Hải Phòng 2021; Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp thanh niên tỉnh Hòa Bình...

Bên cạnh đó, đã hình thành 105 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 18 cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; 194 doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ; 73 doanh nghiệp được hỗ trợ hình thành phát triển doanh nghiệp KH&CN; 112 tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhiều địa phương đã quan tâm tư vấn, hỗ trợ các tổ chức khởi nghiệp đổi mới công nghệ, tháo gỡ khó khăn về thuế, ưu đãi về đất đai, tín dụng..

ông Christian Manhart -  Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam
ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu. 

Cũng tại buổi lễ ngày hôm nay, ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ: "Việt Nam trong năm 2021 đã được xếp thứ 44/132 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu. Việt Nam cũng là một trong 4 quốc gia có thu nhập trung bình được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đánh giá là đang bắt kịp đà tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của thế giới. Tôi cảm thấy rất vui và chúc mừng các bạn vì thành tựu này. Với vai trò của tôi, tôi xin khẳng định lại những cam kết mạnh mẽ của mình và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để phát triển mọi mục tiêu đề ra. Tôi tin chắc rằng có rất nhiều hoạt động chung giữa cơ quan Liên hợp quốc và cơ quan quản lý của Việt Nam để tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Trên cơ sở lợi thế đã có, Liên hợp quốc đã sẵn sàng thi tập trung hỗ trợ các lĩnh vực: năng lượng sạch, khoa học công nghê, tăng cường hệ thống y tế và tìm ra giải pháp về tài chính, đổi mới sáng tạo để Việt Nam có thể thu hút đầu tư và sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân".

Ông Peter Willimott - Trưởng văn phòng đại diện WIPO tại khu vực Đông Nam Á chia sẻ trong buổi lễ hôm nay rằng : "Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vô cùng phức tạp và có nhiều tác động khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội, KH&CN và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, việc Việt Nam vẫn duy trì được vị trí trong nhóm 50 quốc gia dẫn đầu là nỗ lực rất lớn.

ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Xác định KH&CN và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu cho tăng trưởng và phát triển bền vững, ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cho hay: "Trong bối cảnh xã hội đối mặt với nhiều biến động khó lường, doanh nghiệp phải có năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với thời thế. Chúng tôi công nghệ là nguồn lực và động lực để phát triển. Nhờ áp dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo, doanh thu của công ty năm sau luôn cao hơn trước, đặc biệt giai đoạn 2020-2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, doanh nghiệp vẫn tăng trưởng từ 15%-18%, lợi nhuận tăng khoảng 17 %. Mục tiêu của công ty là tới năm 2025 chúng tôi phấn đấu xây dựng trở thành doanh nghiệp thông minh".

Có thể nói, những người trẻ tuổi là những nhà đổi mới, nhà sáng tạo và nhà doanh nghiệp của ngày mai. Bằng sự sáng tạo và khéo léo của mình, những người trẻ tuổi ở mọi khu vực đang thúc đẩy sự thay đổi và tạo ra những con đường đến một tương lai tốt đẹp hơn. Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Sở hữu trí tuệ thế giới sẽ vinh danh thế hệ những người tạo ra sự thay đổi thú vị này.

Bảo Bảo - Hồng Hạnh