Singapore mở hành lang du lịch với 8 quốc gia hướng đến mục tiêu “bình thường mới”

22:30 09/10/2021

Singapore thông báo sẽ mở các tuyến đường du lịch mới cho những du khách đã được tiêm chủng từ 8 quốc gia.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Được biết, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dự đoán sẽ mất từ ​​ba đến sáu tháng để thiết lập cuộc sống “bình thường mới” hậu Covid-19. Bộ giao thông nước này cho biết, đảo quốc Sư tử sẽ tung ra nhiều tuyến du lịch (VTL) đối với những du khách đã được tiêm chủng từ 8 nước bao gồm Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ. “Tất cả 8 quốc gia đều đã mở cửa cho du khách đến từ Singapore. Vì vậy, các VTL sẽ khôi phục đi lại hai chiều không có kiểm dịch giữa Singapore và những nước trên”, bộ trưởng Giao thông vận tải, S Iswaran chia sẻ. Sáng kiến ​​này cho phép những người đã được tiêm vắc xin đi du lịch miễn kiểm dịch, nhưng khách du lịch sẽ phải thực hiện các xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo không bị nhiễm vi rút trước khi nhập cảnh.

Sống chung với Covid

Trong một bài phát biểu trên toàn quốc vào thứ bảy, thủ tướng Singapore giải thích chi tiết về thời điểm được coi là “bình thường mới”. Ông nói: “Làm thế nào để nhận biết khi chúng ta trở lại bình thường mới? Đó sẽ là lúc chúng ta có thể giảm bớt các hạn chế, áp dụng các biện pháp kiểm soát mức độ nhẹ và nhịp sống thường nhật vẫn ổn định. Có thể có hàng trăm ca mắc mỗi ngày nhưng số ca nhiễm không tăng lên. Khi các bệnh viện hoạt động trở lại, chúng ta có thể tiếp tục công việc còn dang dở, có thể tụ họp đám đông mà không cần lo lắng”. Ngoài ra, ông kêu gọi người dân cả nước đừng “tê liệt vì sợ hãi”. Ông nhấn mạnh các khu vực như châu Âu đã đạt đến trạng thái mới dù phải trả giá đắt: “Ta sẽ mất ít nhất ba tháng và có lẽ lâu nhất là sáu tháng để đạt được tiêu chuẩn này”.

Thắt chặt biện pháp đối với nhóm chưa tiêm chủng

Singapore cũng sẽ thắt chặt một số hạn chế đối với những người chưa được tiêm chủng. Gan Kim Yong, bộ trưởng Thương mại Singapore kiêm đồng chủ tịch lực lượng đặc nhiệm về vi rút Corona của chính phủ, cho biết những người không được tiêm phòng sẽ không còn được phép vào các trung tâm thương mại vào thứ bảy. Nhóm này cũng sẽ không thể dùng bữa tại các hàng cà phê và trung tâm ẩm thực, cơ sở hoạt động ngoài trời. Theo bộ Y tế Singapore, các biện pháp mới nhất nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương hơn, chẳng hạn như người già và người chưa được tiêm phòng. Những hạn chế nói trên sẽ có hiệu lực vào thứ tư.

Chiến lược Covid của Singapore

Singapore đã duy trì chiến lược Zero-Covid trong phần lớn thời gian đại dịch hoành hành nhưng bắt đầu mở cửa sau khi tỷ lệ tiêm chủng đạt hơn 80%. Tính đến ngày 7 tháng 10, 83% dân số đã hoàn thành tiêm hai liều vắc xin Covid-19. Nhưng sau khi nới lỏng các hạn chế, số trường hợp ca mắc tăng đột biến, đạt mức cao kỷ lục hàng ngày.

Các nhà chức trách ở Singapore đã thắt chặt các biện pháp Covid một lần nữa trong nỗ lực làm chậm quá trình truyền bệnh trong cộng đồng và hỗ trợ các bệnh viện không bị quá tải. Các cuộc tụ họp giảm từ năm xuống còn hai người, toàn bộ người dân làm việc tại nhà, khuyến khích nhóm dễ bị tổn thương không ra ngoài. Tính đến thứ sáu, tổng số ca nhiễm là 120.454 ca, trong đó có 142 ca tử vong.

TL