SEA Games 31: Chung kết nội dung đổ đèo nam/nữ

08:34 16/05/2022

Chiều 15/5, tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình diễn ra thi đấu và trao giải nội dung đổ đèo nam/nữ (2km) trong khuôn khổ môn xe đạp SEA Games 31. Dự lễ trao giải có ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức địa phương đăng cai môn xe đạp SEA Games 31; lãnh đạo Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Việt Nam; Sở VH-TT&DL; Trưởng đoàn, Ban Huấn luyện và các vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu tại giải.

Vận động viên nữ trên đường đua
Vận động viên nữ trên đường đua. 

Tham gia thi đấu nội dung đổ đèo nữ có 8 VĐV đến từ 5 quốc gia Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philipines. Các VĐV xuất phát lần lượt cách nhau 2 phút, tính thời gian. Theo kết quả thi đấu xếp hạng chiều 14/5, VĐV ZAIDI Nia Vanessa Suhana  (số đeo 21) của đội Malaysia xuất phát đầu tiên. VĐV Quàng Thị Soan (số đeo 56) đội chủ nhà Việt Nam xuất phát thứ 7. Tiếp theo là VĐV PRASTIKA Tiara Andini (số đeo 10) của đội tuyển Indonesia xuất phát cuối cùng. 

Đối với nội dung đổ đèo nam có 10 VĐV của 5 đội Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philipines. Mỗi đội có 2 VĐV thi đấu. Theo kết quả thi đấu xếp hạng chiều 14/5, VĐV Nguyễn Hữu Thành (số đeo 52) của đội tuyển Việt Nam xuất phát đầu tiên. Tiếp sau đó là VĐV ANUAR Amer Akbar của Malaysia (số đeo 16). VĐV Tống Thanh Tuyền (số đeo 51) của đội tuyển Việt  Nam xuất phát thứ 3. Xuất phát cuối cùng là VĐV PRAYOGA Andy (số đeo 07) của đội tuyển Indoinesia. 

Ở nội dung đổ đèo, các VĐV của độ tuyển Thái Lan được đánh giá khá cao khi đều có các VĐV xếp thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới. Cụ thể, VĐV nữ CHATKAMNOED (số 46) của đội tuyển Thái Lan hiện đang đứng 46 trên xếp hạng thế giới và một VĐV nam xếp hạng 61 thế giới.  

Kết quả, nội dung đổ đèo nữ, thi đấu xuất sắc cả vòng xếp hạng đến vòng chung kết, VĐV PRASTIKA Tiara Andini (số đeo 10) đội tuyển Indonesia giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 31 giây 531. Xếp thứ 2 với thành tích 3 phút 41 giây 337, VĐV DEEKABALLES Vipavee (số đeo 44) đạt Huy chương Bạc và VĐV GARDOED Naomi của đội Philipines với thành tích 3 phút 44 giây 722 đạt Huy chương Đồng. Thi đấu không như mong muốn, VĐV Quàng Thị Soan về đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 3 phút 53 giây 858.

Nội dung đổ đèo nam diễn ra khá kịch tính, liên tục rượt đuổi thành tích giữa các đội mạnh là Thái Lan, Indonesia và Philipines. Kết quả, VĐV BOONSANE Methasit (số đeo 38) của đội Thái Lan giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 06 giây 027. VĐV PRAYOGA Andy (số đeo 07) đội tuyển Indoinesia đạt Huy chương Bạc với thành tích 3 phút 09 giây 356. VĐV FARR John Derick (số đeo 22) của đội Philipines đạt Huy chương Đồng với thành tích 3 phút 13 giây 138. VĐV Tống Thanh Tuyền của Việt Nam về đích với thành tích 3 phút 22 giây 936. VĐV Nguyễn Hữu Thành của tuyển Việt Nam về đích với thành tích 3 phút 39 giây 275.

Ngày 16/5, các VĐV sẽ tiếp tục diễn ra nội dung thi đấu băng đồng Olimpic nam/nữ (5km).  

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình