Samsung với kế hoạch hợp nhất bộ phận điện tử tiêu dùng và di động

10:32 07/12/2021

Samsung Electronics cho biết hôm thứ Ba rằng, họ sẽ hợp nhất các bộ phận điện tử tiêu dùng và di động của mình, vì tập trung vào việc phát triển kinh doanh chip logic.

Samsung Electronics đặt mục tiêu vượt TSMC trở thành nhà sản xuất hợp đồng chip số 1 thế giới vào năm 2030.
Samsung Electronics đặt mục tiêu vượt TSMC trở thành nhà sản xuất hợp đồng chip số 1 thế giới vào năm 2030. (Ảnh: Reuters) 

Động thái sâu rộng này là dấu hiệu thay đổi mới nhất tại nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, sau khi Phó Chủ tịch Jay Y. Lee bị ân xá hồi tháng 8 vì tội hối lộ.

Người đứng đầu bộ phận kinh doanh màn hình trực quan, Han Jong-hee, đã được thăng chức làm Phó Chủ tịch và đồng Giám đốc điều hành, và sẽ lãnh đạo bộ phận mới được sáp nhập bao gồm điện thoại di động và điện tử tiêu dùng cũng như tiếp tục lãnh đạo mảng kinh doanh TV. Han đã thăng hạng trong mảng kinh doanh màn hình trực quan của Samsung mà không cần kinh nghiệm trong lĩnh vực di động.

Kyung Kye-hyun, Giám đốc điều hành của Samsung Electro-Mechanics, được bổ nhiệm làm đồng Giám đốc điều hành của Samsung Electronics và sẽ lãnh đạo bộ phận chip và linh kiện.

Tập đoàn Samsung đang tập trung vào các lĩnh vực như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot và dược phẩm sinh học, đồng thời có kế hoạch đầu tư 240 nghìn tỷ won (206 tỷ USD) vào các lĩnh vực này trong ba năm tới. Tập đoàn hàng đầu Samsung Electronics đang đặt mục tiêu vượt qua TSMC để trở thành số 1 trong lĩnh vực sản xuất chip theo hợp đồng vào năm 2030 bằng cách đầu tư khoảng 150 tỷ USD vào các doanh nghiệp chip logic, bao gồm cả xưởng đúc.

Cuối tháng trước, Samsung đã chọn Taylor, Texas làm địa điểm xây dựng nhà máy chip trị giá 17 tỷ USD của Mỹ sau nhiều tháng cân nhắc, trùng với chuyến công tác đầu tiên của Lee đến Hoa Kỳ trong 5 năm.

Thục Anh