Quốc hội Thái Lan thông qua Hiệp định RCEP

18:26 06/04/2021

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Quốc hội Thái Lan đã phê chuẩn việc thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cho phép 3 cơ quan Bộ Công nghiệp, Hải quan và Thương mại tiến hành làm việc chi tiết về nội dung hiệp định.

Khi Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022, sẽ có khoảng 29.000 sản phẩm xuất khẩu của Thái Lan được miễn thuế trong tổng số 40.000 sản phẩm xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan. Danh mục hàng hóa còn lại sẽ theo lộ trình giảm về 0 trong thời gian 10-20 năm, căn cứ theo điều kiện của từng quốc gia RCEP.

Ngoài ra, căn cứ theo điều khoản thỏa thuận của RCEP, nhà đầu tư Thái Lan có quyền giữ 70-80% vốn sở hữu trong các lĩnh vực kinh doanh ở nước ngoài như xây dựng, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Thái Lan. 

  Giới chuyên môn nhận định Thái Lan sẽ được hưởng lợi lớn từ hiệp định RCEP (ảnh: internet)

Liên quan tới phát triển kinh tế, mặc dù bước đầu Thái Lan đã kiểm soát được dịch Covid-19 vào khoảng thời gian giữa năm 2020, tuy nhiên làn sóng dịch mới vào thời điểm tháng 12/2020 đã trì hoãn các hoạt động kinh tế trong nước.

Tại thời điểm tháng 2/2021, dù ảnh hưởng dịch cúm Covid-19 đã giảm, tuy nhiên dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 1/2021 của Thái Lan không mấy khả quan so với thời điểm cùng kỳ năm 2020 khi các biện pháp cách ly chưa được áp dụng. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong quý 1/2021 được nhận định không mấy khả quan.

Mới đây, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan từ 4% xuống 3,4%, cao hơn mức dự báo 3% của Ngân hàng Trung ương nước này nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo trung bình 4,8% của 5 quốc gia ASEAN.

Đối với năm 2022 và 2023, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Thái Lan tăng trưởng 4,7% và 3,9%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng âm 6,1% trong năm 2020.

Tình hình phân bổ vắc xin chậm của Thái Lan bao gồm nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Theo tính toán, việc phân bổ vắc xin chậm có thể khiến hạ tăng trưởng GDP một số quốc gia ở mức 1%.

Thái Lan xếp vị trí thấp thứ hai trong ASEAN, chỉ sau Việt Nam nếu xét về tỷ lệ người được tiêm vắc xin, đạt mức 54.000 người, tương đương tỷ lệ 0,08/100 người tại thời điểm ngày 17/3.

PV (t/h)