Quảng Ninh: Phải an toàn học sinh mới đến trường

20:15 27/02/2021

Trên quan điểm đến trường là phải an toàn và an toàn thì mới đến trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành GD&ĐT, Sở Y tế, các địa phương trong tỉnh, các nhà trường phải làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi đón học sinh trở lại.

Ngày 27/2, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho học sinh đến trường vào ngày 01/3/2021 sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 và Tết Nguyên đán tại một số trường trên địa bàn Tp. Hạ Long. 

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo ngành Giáo dục, Y tế kiểm tra tại Trường THPT Chuyên Hạ Long.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo ngành Giáo dục, Y tế kiểm tra tại Trường THPT Chuyên Hạ Long.. (Ảnh: Thu Chung) 

Để đảm bảo đón học sinh trở lại trường học vào ngày 1/3, ngành GD&ĐT phải phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để và các địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 ở mức cao hơn trong trạng thái bình thường mới. Tất cả trường học trên địa bàn TP. Hạ Long đã và đang thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 đảm bảo an toàn để đón học sinh quay lại trường.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Ký cùng lãnh đạo các sở ngành Giáo Dục và Y tế đã kiểm tra trường THPT Chuyên Hạ Long, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, trường Tiểu học Hữu Nghị, tại đây, các nhà trường đã và đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước đi đón học sinh quay lại trường như: Dọn dẹp vệ sinh trường học lớp học, phun khử khuẩn, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt...Cùng với đó, các trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh để làm tốt công tác phối hợp trong việc quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, và yêu cầu tất cả học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các trường học hướng dẫn học sinh tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các trường học hướng dẫn học sinh tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế.. (Ảnh: Thu Chung) 

 

Bí thư tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chỉ động, tích cực của nhà trường, trên quan điểm đến trường là phải an toàn và an toàn mới đến trường.Ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu ngành giáo dục, ngành Y tế và các địa phương, các nhà trường phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch đến các phụ huynh và học sinh. Tăng cường tuyên truyền trực quan để thay đổi nhận thức về phòng, chống dịch Covid-19 của học sinh và phụ huynh.

Hải Dương