Quảng Ninh dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 - 1/5 để phòng, chống dịch Covid-19

21:44 26/04/2021

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước láng giềng, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng hoạt động bắn pháo hoa và hạn chế tập trung đông người dịp 30/4 - 1/5.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh lên kế hoạch bắn pháo hoa 5 địa điểm tại 3 địa phương gồm Tp. Hạ Long, Tp. Cẩm Phả và Tx. Đông Triều. Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra căng thẳng tại nhiều nước khu vực Đông Nam Á nên tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo tạm dừng hoạt động bắn pháo hoa và hạn chế tập trung đông người dịp 30/4 - 1/5. 

Quảng Ninh dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp 30/4 - 1/5
Quảng Ninh dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp 30/4 - 1/5.

Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa sẽ được sử dụng có hiệu quả vào việc mua sắm thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ sau dịp lễ 30/4 - 1/5 đến ngày 23/5, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch để đảm bảo an toàn cho bầu cử. 

Tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Đảm bảo mục tiêu kép phòng chống dịch gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Dương