Quảng Ninh: Các điểm du lịch mở cửa đón khách sau dịch Covid-19

09:09 02/03/2021

Sau thời gian tạm đóng cửa do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Quảng Ninh và đã được khống chế, UBND tỉnh đã cho phép các điểm du lịch mở của đón khách nội tỉnh và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Tỉnh Quảng Ninh cho phép từ 0h ngày 2/3/2021 mở lại các hoạt động du lịch nội tỉnh phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn tỉnh và chỉ được đón khách nội tỉnh, chưa được đón khách ngoại tỉnh. Doanh nghiệp du lịch và các điểm du lịch phải xây dựng quy trình đưa đón khách tham quan phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu mới của tỉnh, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy trình, biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới. 

Yên Tử bắt đầu mở cửa đón khách từ 0h ngày 02/3/2021 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đặt lên hàng đầu.
Yên Tử bắt đầu mở cửa đón khách từ 0h ngày 02/3/2021 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đặt lên hàng đầu.

Đối với dịch vụ trên Vịnh Hạ Long, TP. Hạ Long sẽ kiểm soát chặt chẽ, các địa phương, đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ điểm đến, nhất là ở nơi có hoạt động tâm linh, tránh trường hợp tập trung, tụ tập quá đông người.

Đại diện Ban Quản lý Rừng và Yên Tử cho biết: Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Yên Tử sau thời gian tạm dừng đón khách do dịch Covid-19 đã bắt đầu đón khách du lịch nội tỉnh từ ngày 2/3/2021 và chúng tôi có thông báo trên các phương tiện tại đây yêu cầu du khách khi đến phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y Tế. Các điểm tham quan đều bố trí máy đo thân nhiệt và dung dịch rửa tay cho khách du lịch. Các biện pháp an toàn được tăng cường để du khách yên tâm chiêm bái vẻ đẹp của non thiêng Yên Tử". 

Đền Cửa Ông, TP. Cẩm Phả đã mở cửa đón khách sau thời gian tạm dừng do dịch Covid-19. Công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ được thông báo đến từng du khách khi vào thăm đền.
Đền Cửa Ông, TP. Cẩm Phả đã mở cửa đón khách sau thời gian tạm dừng do dịch Covid-19. Công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ được thông báo đến từng du khách khi vào thăm đền.

Tại đền Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, hiện lượng du khách cũng bắt đầu đến sau thời gian tạm dừng đón du khách. Tại đây các biện pháp phòng, chống dịch Covid cũng được triển khai chặt chẽ với mong muốn du khách đến đền Cửa Ông an toàn.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục áp dụng các biện pháp phù hợp để kiểm soát chặt chẽ người đi ra, đi về từ vùng có dịch trong cả nước, đặc biệt là những địa bàn giáp ranh, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, giữ vững địa bàn. Đóng góp vào công tác phòng, chống dịch chung của cả nước.

Hải Dương