Quảng Nam khởi công tuyến đường Quốc lộ 14H đến ĐT 609C nối đôi bờ Thu Bồn

18:39 24/07/2022

Ngày 24-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khởi công Dự án đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C có tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng tại sông Thu Bồn Đông (xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên).

Đến dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thượng tướng Võ Tiến Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng; đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án được thi công là niềm mong đợi của bà con nhân dân trong vùng, từng bước xóa bỏ các bến đò ngang, hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông. Cùng với dự án Đường nối ĐT 609C đến Quốc lộ 14B đã khởi công đầu năm 2022, sẽ hình thành trục đường kết nối từ Quốc lộ 14H đến Quốc lội 14B.

Thay mặt hai huyện Đại Lộc và Duy Xuyên, ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Xuyên phát biểu, cách đây hơn 5 năm, Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Giao Thủy trong niềm vui lớn của nhân dân, niềm mơ ước bao đời nay của người dân trong vùng đã trở thành hiện thực. 

Theo ông Nguyễn Công Dũng, nếu cầu Giao Thủy như một khâu đột phá, “mở nút thắt” về hạ tầng giao thông trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Quảng Nam nói chung, của Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn nói riêng, thì dự án xây dựng đường nối QL14H đến ĐT609C, với cây cầu vĩnh cửu bắc qua sông Thu Bồn, nối liền vùng B Đại Lộc với vùng Tây Duy Xuyên, nối liền đường Hồ Chí Minh với TP.Đà Nẵng là công trình có ý nghĩa chiến lược. 

đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Các đồng chí đại biểu lãnh đạo tỉnh thị sát khu vực sẽ triển khai thi công dự án
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cùng các đồng chí đại biểu lãnh đạo tỉnh thị sát khu vực sẽ triển khai thi công dự án.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án  có tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình có tổng chiều dài 6km điểm đầu giao với Quốc lộ 14H tại km43+700, thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên; điểm cuối giao với tuyến ĐH5.ĐL thuộc địa phận xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, kết nối với tuyến đường từ đường tỉnh 609C đến Quốc lộ 14B đang thi công.Dự án gồm hạng mục phần đường dài 5,4km với nền rộng 9m và mặt đường bê tông nhựa rộng 8m. Cầu Sông Thu vượt sông Thu Bồn dài 669m, vị trí cách bến đò Duy Tân - Phú Thuận khoảng 600m về phía thượng lưu, bề rộng cầu 9m, phần xe chạy 8m. Hệ thống điện chiếu sáng lắp đặt toàn tuyến. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng công trình.
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng công trình.

Việc đầu tư dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, phục vụ sản xuất của nhân dân, từng bước xóa bỏ các bến đò ngang. Giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh.

Công trình được thi công trong 840 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2024. Liên danh nhà thầu gồm Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, Công ty cổ phần Xây lắp 368, Công ty cổ phần Xây dựng Quang Đại Việt đảm nhận thi công công trình.

Tuyến đường hình thành sẽ giúp giảm thiểu cảnh đò ngang trắc trở, giao thông đi lại kết nối thông suốt giữa đôi bờ Thu Bồn;  kết nối liên thông các trục đường từ Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc với Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1 và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, rút ngắn thời gian đi lại.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đất phía tây còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Trọng Tâm