Quản trị doanh nghiệp Việt sẽ gặp khó trong kỷ nguyên số?

00:00 12/10/2020

Hầu hết các doanh nghiệp lớn của Việt Nam dù đã niêm yết nhưng vẫn chưa có được mô thức quản trị tài chính theo chuẩn mực quốc tế và đây sẽ là thách thức trong kỷ nguyên số.

Ảnh minh họa

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam (CFO Vietnam) tại buổi họp báo về Hội nghị CFO thế giới lần thứ 48 lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam ngày 15-16/11 tới đây. 

Theo ông Thành, các công ty Việt Nam đa số phát triển mạnh và đi lên từ công ty gia đình. Với thực trạng trên 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, phần nhiều các công ty còn quản trị theo mô hình gia đình trị. Đối với những doanh nghiệp lớn mặc dù đã niêm yết trên thị trường chứng khoán vẫn chưa có được một mô hình quản trị tài chính đạt chuẩn quốc tế. Vì dù những công ty lớn có tốc độ và mô hình có thay đổi nhưng 90% các công ty này bỏ qua khâu tổ chức mô hình quản trị tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

Cuộc cách mạng về công nghệ số có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến ngành tài chính và những thay đổi diễn ra hằng ngày sẽ là một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp Việt cạnh tranh trong thời đại kỷ nguyên số, công nghệ blockchain, và phân tích dữ liệu đến trí tuệ nhân tạo (AI)… Vấn đề nóng hổi hiện nay là ứng dụng công nghệ như thế nào để giảm chi phí và tăng hiệu quả cho hoạt động doanh nghiệp đã được nói nhiều nhưng chưa có giải pháp cụ thể và đây sẽ là thách thức lớn cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số.

 

Hoàng Anh