Quân đội tiếp tục căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh

16:00 22/08/2021

Thời gian qua, quân đội không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đi đôi chủ động phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, mà còn tích cực phối hợp các địa phương, lực lượng chức năng giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Bất cứ ở đâu có điểm "nóng" về dịch COVID-19 là quân đội có mặt, xông pha trên tuyến đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ với tinh thần “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân phục vụ”..

Lực lượng Quân y vào TP HCM chống dịch ngày 21/8. Ảnh: Quỳnh Trần - Đình Văn
Lực lượng Quân y vào TP HCM chống dịch ngày 21/8. Ảnh: Quỳnh Trần - Đình Văn.

Đợt dịch COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay đã gần 4 tháng, được xem là đợt dịch phức tạp và nguy hiểm nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện, với đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa biến chủng, đặc biệt có tốc độ lây lan nhanh, mạnh, và khó lường hơn. Số người mắc Covid-19 đã vượt qua con số 10.000 người/ngày và số người tử vong cũng tiếp tục tăng cao ở các tỉnh phía Nam. 

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị quân đội, Bộ Quốc phòng xác định trong bất cứ hoàn cảnh nào, quân đội luôn là lực lượng đi đầu, cùng toàn Đảng, toàn dân, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương quyết tâm dập tắt dịch bệnh.

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tăng cường các điểm chốt, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở trên tuyến biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, không để dịch lây qua biên giới. 

Các đơn vị quân đội cũng đã tổ chức bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ cho các sự kiện của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới. 

Để hỗ trợ TP HCM thực hiện giãn cách triệt để trong 15 ngày tới, Bộ Quốc phòng sẽ huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân đoàn 4 tham gia. 

Lữ đoàn Vận tải 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội trước khi lên đường vận chuyển vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: HÙNG RINH
Lữ đoàn Vận tải 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội trước khi lên đường vận chuyển vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: HÙNG RINH.

Đồng thời, hơn 2.000 bác sĩ và nhân viên y tế; 30 xe cứu thương của quân đội ở phía Bắc cũng sẽ được điều động vào TP HCM tham gia xét nghiệm, chữa trị cho bệnh nhân Covid-19.

Quân đội có ba nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nhiệm vụ hỗ trợ TP HCM là thực hiện chức năng của đội quân công tác, gần dân, trọng dân.

Trả lời trên VnExpress, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND VN cho biết: Bộ đội đợt này được tăng cường vào trước hết nhằm giúp TP HCM thực hiện triệt để ý kiến của Thủ tướng là "nhà cách ly với nhà, phố phường cách ly với phố phường, quận huyện cách ly với quận huyện". Ngoài lực lượng chức năng được ra đường thì không ai được ra ngoài để đảm bảo giãn cách xã hội nghiêm túc trong 15 ngày tới.

Vì vậy, bộ đội sẽ tham gia các chốt kiểm soát cùng các lực lượng khác như công an, hải quan, quản lý thị trường, y tế. Các cán bộ, chiến sĩ cũng sẽ kiểm tra, tuyên truyền, kiểm soát ở các phố phường của thành phố.

Thời gian qua, bên cạnh phần lớn người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch bệnh, vẫn còn những người nhận thức chưa đầy đủ, nên lực lượng chức năng phải tuyên truyền, thuyết phục, vận động để mọi người hiểu và chấp hành tốt. Chúng tôi quán triệt từng cán bộ, chiến sĩ phải lắng nghe dân, kiên trì thuyết phục dân.

Bên cạnh đó, quân đội phối hợp với Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các cơ quan ban ngành của địa phương để đưa lương thực đến từng nhà dân. Riêng lực lượng Quân y, lần này chúng tôi thành lập 367 bệnh xá lưu động đến từng địa bàn phường xã, hộ gia đình. Việc điều trị cho F0 nhẹ và lấy mẫu đều thực hiện tại nhà đảm bảo giãn cách nhà với nhà. Quân y đã chuẩn bị cả bình oxy, túi thuốc để cung cấp cho các trường hợp bệnh nhân điều trị tại nhà.

Trả lời câu hỏi thực hiện nhiệm vụ ở địa phương dịch bùng phát mạnh, Bộ Quốc phòng đưa ra giải pháp gì để đảm bảo an toàn cho bộ đội và cộng đồng, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND VN chia sẻ: Đây là nhiệm vụ đặc biệt của quân đội và chưa có tiền lệ. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi biết, thấy rõ kẻ thù, nhưng Covid-19 là kẻ thù không màu, không mùi, không vị, có thể lây nhiễm vào bất kỳ ai, kể cả là những người đã được tiêm phòng rồi. Vì vậy, chúng tôi xác định cuộc chiến này rất cam go, vất vả, tất cả phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đúng 5K.

Bên cạnh đó, 100% lực lượng đi làm nhiệm vụ đều được tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine và được xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ. Cứ 3 ngày, chúng tôi sẽ tổ chức xét nghiệm cho các lực lượng một lần.

Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và cũng dựa vào dân là chính. Chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương chăm lo ăn nghỉ cho bộ đội. Theo đó, lượng lượng tăng cường từ các địa bàn khác về sẽ nhờ chính quyền các phường xã bố trí địa điểm ăn nghỉ, không phải dựng lều lán trên đường phố.

Với điều kiện khí hậu nắng nóng ở TP HCM, lực lượng khi làm nhiệm vụ phải mang các bộ đồ bảo hộ y tế, rất nóng bức nên mỗi ngày 24 tiếng, chúng tôi chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng làm việc để bộ đội có thể thay phiên nghỉ ngơi. Quân số cũng đảm bảo đủ luân chuyển, duy trì thực hiện trong 15 ngày tới, thậm chí trong thời gian dài hơn.