Phú Thọ trực tuyến tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

18:52 10/05/2021

Ngày 10/5/2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử.

Ông Bùi Minh Châu- Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ trình bày chương trình hành động tại hội nghị.
Ông Bùi Minh Châu- Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trình bày chương trình hành động tại hội nghị. 

 Tại Đơn vị bầu cử số 3: Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội, Vụ trưởng vụ Tài chính - Ngân sách Văn phòng Quốc hội; Trương Thị Kim Huệ - Giáo viên Trường THCS Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn; Bác sỹ Lâm Thùy Mai - Trưởng khoa Phục hồi chức năng thần kinh - đột quỵ, Trung tâm đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã có buổi tiếp xúc cử tri các huyện Thanh Ba, Hạ Hòa và Cẩm Khê.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện Hạ Hòa đến điểm cầu trung tâm huyện Cẩm Khê, Thanh Ba với tổng số 345 cử tri tham dự.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Hạ Hòa.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ huyện Hạ Hòa trình bày tiểu sử tóm tắt của 4 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cử tri đã nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đã thể hiện rõ nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XV sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, truyền tải ý kiến của người dân tới các cơ quan Quốc hội để giải quyết kịp thời. Tích cực tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề về lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trong chương trình hành động của mình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Bùi Minh Châu khẳng định: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cử tri trong tỉnh, với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền, bản thân đã cùng với BCH Đảng bộ tỉnh, Đoàn ĐBQH quyết liệt trong chỉ đạo, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện với tốc độ cao. Đặc biệt với vai trò là Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khoá XIV, bản thân đã cùng với các ĐBQH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tổ chức tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; hoạt động của ĐBQH tỉnh ngày càng có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao. 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. 

 Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, đất nước và địa phương đang đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Với những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian hoạt động tại địa phương và nhất là tại các cơ quan dân cử, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu vào ĐBQH, trên cương vị công tác mình sẽ gắn trách nhiệm, chức trách được giao, phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ của người ĐBQH.

Đồng chí khẳng định sẽ luôn là người đại diện trung thành, tin cậy của nhân dân cả nước, trực tiếp là nhân dân và cử tri tỉnh Phú Thọ. Thường xuyên quan hệ chặt chẽ gắn bó với các đơn vị, địa phương, nhân dân cử tri trong tỉnh để lắng nghe, tập hợp, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, trí tuệ của nhân dân để Quốc hội, Chính phủ, cơ quan Đảng, chính quyền các cấp giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền cá nhân sẽ chỉ đạo và giải quyết một cách khẩn trương, kiên quyết, đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ tích cực tham gia cùng Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính, tạo sức bật mới cho sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục quan tâm đổi mới quy định về xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo hướng dài hạn, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan và có chế tài xử lý khi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia, đóng góp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác giám sát của Quốc hội nói chung và Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng, góp phần phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật. 

Trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Giữ vững ổn định, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thu hút huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên khi được bầu làm ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động của mình đã đề ra, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và của đất nước. Đồng thời, mong muốn quan tâm giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời khẳng định đây sẽ là động lực để mỗi ứng cử viên nếu được trúng cử ĐBQH sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

PV