Phú Thọ: Gần 9.800 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

07:28 22/12/2022

Tại Phú Thọ, tổng số người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là gần 9.800 người. Số tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp trên 135 tỉ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 11 tháng năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 11.000 hồ sơ của người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm hầu hết tập trung tại các khu, cụm công nghiệp, phần lớn là lao động phổ thông làm việc trong các ngành nghề: May mặc, điện tử…

Nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động chủ yếu là do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, hết hạn hợp đồng lao động, một số người buôn bán nhỏ lẻ, thay đổi cơ cấu kinh doanh…

Nhằm hỗ trợ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm bớt khó khăn, thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 54.500 lượt người, trong đó hàng trăm người được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề.

P.V