Phú Thọ: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dịp tết Trung Thu

17:47 20/09/2021

Phú Thọ hiện có hơn 4.800 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Trong những năm qua, các cấp, ngành chức năng tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đầy đủ quy định, chính sách hiện hành của nhà nước, địa phương đối với các em. Đặc biệt, Tết Trung thu hằng năm được chọn là Ngày Trẻ em Phú Thọ - là dịp để các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cùng nhìn nhận, đánh giá và dành tình yêu thương, chăm sóc cho trẻ em nhiều hơn, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em được cải thiện điều kiện sống, hòa nhập cộng đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tặng học bổng nhân dịp tết Trung Thu cho học sinh vượt khó tại trường THCS Tân Sơn, huyện Tân Sơn
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tặng học bổng nhân dịp tết Trung Thu cho học sinh vượt khó tại trường THCS Tân Sơn, huyện Tân Sơn. 

Làng trẻ em SOS Việt Trì hiện đang nhận nuôi dưỡng và quản lý hơn 310 trẻ. Các em được tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, được giáo dục về văn hóa, đạo đức và định hướng nghề nghiệp. Còn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì có 112 học sinh ở 11 lớp học khiếm thính, khiếm thị và khuyết tật trí tuệ. Các em luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, phát triển hài hòa về thể chất, tinh thần và được tạo điều kiện để có ý thức hướng nghiệp, có thể tham gia vào cuộc sống lao động, hòa nhập với cộng đồng.

Đối với em Nguyễn Thành Phong (sinh năm 2011, khu 9, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông), em bị bệnh lạ toàn thân, da bong tróc, liên tục phải chịu những cơn đau đớn, không tự đi lại được. Vì vậy, cứ đến kỳ cấp phát nhân viên bưu điện lại mang đến tận nhà tiền trợ cấp bảo trợ xã hội cho em. Chị Đào Thị Hồng Mến - mẹ Phong chia sẻ: Mỗi tháng, cháu được trợ cấp 900.000 đồng và được cấp bảo hiểm y tế; tôi là người chăm sóc cũng được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng. Số tiền này giúp ích rất nhiều cho mẹ con tôi trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày và khám, chữa bệnh cho cháu.

Bà Nguyễn Thu Giang - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết: Hiện nay, 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ bằng các hình thức như: Trợ cấp, hỗ trợ theo chính sách, cấp học bổng, thăm hỏi, tặng quà, cấp bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí; 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm chất độc hóa học, nhiễm HIV/AIDS đã được quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh, được hưởng chế độ chính sách của nhà nước theo quy định. Trẻ em khuyết tật đã được hỗ trợ thăm khám sức khỏe, phục hồi chức năng, được học hòa nhập trong các nhà trường. 

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn
Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn. 

Vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu hằng năm các em được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng và được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích.

Bên cạnh đó, hằng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân của tỉnh cũng như sự ủng hộ của Cục Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhằm chung tay giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2020, đã có gần 800 suất quà được trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn vào các ngày lễ, tết; 400 suất quà cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập; 450 suất quà cho trẻ em Làng trẻ em SOS Việt Trì và Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì. Đồng thời hỗ trợ phẫu thuật tim cho 1 em tại huyện Tân Sơn; trao 200 suất học bổng, 100 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập.

Cùng với các nguồn lực, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đã có nhiều chương trình từ nguồn hỗ trợ xã hội hóa như: Hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật mắt cho trẻ em khuyết tật; Hỗ trợ đồ chơi cho trường mầm non; Hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh nghèo; Xây dựng công trình nước sạch cho học sinh các trường vùng khó khăn; Trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó và rất nhiều các hoạt động hỗ trợ khác...

Năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021, dưới tác động của thiên tai và diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID- 19 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khoẻ, học tập, vui chơi giải trí của trẻ em. Trước thực tế trên, Sở LĐ,TB&XH phối hợp với các địa phương, ngành chức năng rà soát, cập nhật tình hình tác động của dịch COVID-19 đến trẻ em; số lượng trẻ em, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

Đầu tháng 8/2021, đã có 44 em được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với mức tiền 1 triệu đồng/em, trong đó có 1 em là F0 và 43 em là F1 phải thực hiện cách ly tập trung. Chính sách hỗ trợ kịp thời này đã thể hiện sự quan tâm, ưu tiên hàng đầu của các cấp chính quyền đối với trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19.

“Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có một Tết Trung thu vui tươi, an toàn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tết Trung thu năm nay sẽ không tổ chức “Đêm hội trăng rằm” theo thông lệ hằng năm mà sẽ tập trung thực hiện một số hoạt động như: Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tặng quà trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày. Đồng thời, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em” - bà Nguyễn Thu Giang cho biết thêm.

PV