Phú Thọ: Bảo vệ trẻ em trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

15:36 31/05/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay đã ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó cũng tác động tới những vấn đề phúc lợi dành cho trẻ em, đặc biệt là giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Vì trẻ em là đối tượng có sức đề kháng yếu, chưa có kiến thức và khả năng bảo vệ sức khỏe cho bản thân, dễ bị ảnh hưởng nhất trước nguy cơ dịch Covid-19. Do đó, việc chủ động phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho trẻ tại thời điểm này là điều vô cùng quan trọng.

Học trực tuyến tại nhà (Ảnh minh họa)
Học trực tuyến tại nhà (Ảnh minh họa). 

Những ngày trung tuần tháng 5, tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) có 25 cháu dưới 18 tuổi thuộc diện F1. Riêng đối với các cháu ở độ tuổi mầm non đều có phụ huynh đi cùng để thuận tiện chăm sóc, lo bữa ăn, giấc ngủ.

Đồng hành cùng các em trong những ngày qua, Trung tá Nguyễn Tiến Thụ - Chủ nhiệm Quân y, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, phụ trách quân y tại khu cách ly chia sẻ: Với hầu hết các cháu, đây là lần đầu tiên phải xa nhà trong một bối cảnh rất đặc biệt nên tâm lý có nhiều xáo trộn. Đêm đầu tiên, nhiều cháu không ngủ được, một số em khóc nhớ nhà. Các cán bộ, các chiến sĩ, cán bộ, nhân viên phục vụ tại khu cách ly phải đóng vai trò như những “người mẹ” để chăm sóc cho các cháu. Tất cả đều mong muốn giúp trẻ có được tâm lý thoải mái nhất và cảm giác ấm áp, yêu thương trong chuỗi ngày dài thực hiện quy định cách ly để chống dịch.

Ngoài tiêu chuẩn được miễn tiền ăn hằng ngày, các cháu còn thường xuyên được bổ sung các nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, nhận được quà tài trợ là sữa, bánh kẹo của các cơ quan, đoàn thể. Vì vậy, trong thời gian phải cách ly tập trung, các cháu đều có sức khỏe ổn định.

Những ngày này, khi đang thực hiện lệnh giãn cách ở khu dân cư, việc chăm sóc các con được gia đình chị Vũ Thị Phượng ở khu 7, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy rất quan tâm.

Chị Phượng cho biết: Nhà tôi có 2 con nhỏ. Khẩu trang là vật bất li thân của các con khi ra khỏi nhà. Vợ chồng tôi hạn chế tối đa việc để các con tiếp xúc với người ngoài trong thời điểm này. Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, tôi thường xuyên bổ sung thực phẩm, trái cây, sản phẩm tăng cường miễn dịch cho các con; nhắc nhở các con chú ý vệ sinh thân thể sạch sẽ, vệ sinh đồ chơi, sát khuẩn tay.

Chị Nguyễn Thị Lâm ở ku 7, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) có con nhỏ đang học tiểu học cho biết: Những ngày này tôi thường xuyên đọc sách, trò chuyện cùng con, hướng dẫn con ôn luyện lại kiến thức đã học, tránh cho con bị ảnh hưởng tâm lý khi đang cách ly tại nhà.

Ông Nguyễn Quang Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phương cho biết: Trong khu dân cư không có các cửa hàng dịch vụ, tạp hóa phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân. Chính vì vậy chính quyền xã đã nhanh chóng xây dựng phương án cho tổ hậu cần, cử mỗi hội, đoàn, thể trong xã phải đảm nhiệm các hộ gia đình của khu, nắm bắt nhu cầu về hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ để kịp thời chuyển đến cho các cháu. Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều quà hỗ trợ cho cả người dân và riêng các cháu nhỏ như sữa, bánh kẹo và kịp thời chuyển đến cho các cháu trong khu.

Cùng với bảo vệ sức khỏe, phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho trẻ, việc bảo vệ trẻ trước tai nạn thương tích và những nguy cơ xâm hại khác trong thời gian trẻ ở nhà cũng là điều các phụ huynh cần đặc biệt quan tâm.

Thực tế cho thấy, trong thời gian học trực tuyến tại nhà, nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi giám sát trẻ khiến trẻ dễ gặp phải những rủi ro trên môi trường mạng như sa đà vào game trực tuyến, vào những website không lành mạnh, bị bắt nạt trên mạng hoặc sơ ý không may gặp phải những tai nạn thương tâm.

Chị Nguyễn Kim Ngân - mẹ cháu Nguyễn Gia Lương (Trường Tiểu học Gia Cẩm, thành phố Việt Trì) chia sẻ: Quản lý con học online không đơn giản, nhất là đối với các phụ huynh đi làm cả ngày như vợ chồng tôi. Trước tiên, phải nắm được thời khóa biểu học của con, đối với các con học tiểu học, có thể ngồi cạnh để vừa làm việc, vừa quan sát xem mức độ tập trung của con. Sau mỗi buổi học online, tôi hướng dẫn con làm luôn bài tập cô giao để con nhớ kiến thức vừa học.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) Phú Thọ cho biết: Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021 có chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, Sở LĐ,TB&XH đã yêu cầu các địa phương, ngành chức năng cần rà soát, cập nhật tình hình tác động của dịch Covid-19 đến trẻ em; số lượng trẻ em, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em, cha mẹ trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại gia đình để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Chỉ đạo các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em thuộc địa phương quản lý, phối hợp các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương và cơ quan y tế triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng dịch, chú trọng bổ sung dinh dưỡng hợp lý; chú ý quan tâm tới tâm sinh lý của trẻ, có giải pháp phòng ngừa sang chấn tâm lý, phòng chống nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em.

PV