Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc trực tuyến với Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản)

22:47 09/12/2021

Ngày 9/12/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi- Võ Phiên chủ trì buổi làm việc với Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản)- Vũ Bình về thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương của Nhật Bản và một số nội dung khác. Buổi làm việc được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về hợp tác nguồn nhân lực; xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang thị trường Nhật Bản, chú trọng sản phẩm nông nghiệp; phát triển dịch vụ Logistics; thu hút đầu tư FDI Nhật Bản; công nghiệp sửa chữa, đóng tàu biển; ngoại giao văn hóa; hoạt động nhân đạo... 

Buổi làm việc với đồng chí Vũ Bình - Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản)
Buổi làm việc với Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản). (Ảnh: Quangngai.gov.vn) 

Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka Nhật Bản- Vũ Bình đã thông tin khái quát về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản và giới thiệu về Fukuoka - khu vực có lịch sử hình thành, phát triển và truyền thống văn hóa khá tương đồng với Việt Nam.

Tổng lãnh sự Vũ Bình cho rằng, Nhật Bản đang hướng đến đầu tư vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những giá trị mới; …Trong cương vị của mình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản) hy vọng sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp tại Fukuoka tìm hiểu và hợp tác xúc tiến đầu tư với tỉnh Quảng Ngãi. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên mong muốn Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka sẽ giới thiệu, quảng bá cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư Nhật Bản thuộc nhiều lĩnh vực tham gia đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên mong muốn Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka sẽ giới thiệu, quảng bá cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư Nhật Bản thuộc nhiều lĩnh vực tham gia đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Quangngai.gov.vn) 

Về phía tỉnh Quảng Ngãi, ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh, Quảng Ngãi nằm ở tâm điểm miền Trung Việt Nam, có thế mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển đảo… Đặc biệt, có Khu Kinh tế Dung Quất với diện tích hơn 45.300 ha – là một trong 5 Khu kinh tế ven biển được Chính phủ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng và có chính sách ưu đãi cao nhất Việt Nam hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka sẽ giới thiệu, quảng bá về tỉnh Quảng Ngãi cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư Nhật Bản thuộc nhiều lĩnh vực tham gia đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi; tăng cường hỗ trợ đào tạo đưa lao động của tỉnh sang làm việc tại các tỉnh, thành phố trong khu vực; xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang thị trường Nhật Bản, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp; phát triển dịch vụ logictics; …

Ông Võ Phiên giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối chính, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh tại các hội chợ, hội nghị dự kiến được tổ chức tại Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.

Hoàng Gia – Mây Tím (T/H)