Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gặp mặt, động viên học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí châu Âu

07:30 15/06/2021

Ngày 14/6/2021, ông Hồ Đại Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tới dự buổi gặp mặt và tặng quà động viên em Trần Dương Chính - lớp 12 chuyên Lí, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, là học sinh duy nhất của tỉnh Phú Thọ vinh dự được chọn tham gia kỳ thi Olympic Vật lí châu Âu năm 2021.

 

Ông Hồ Đại Dũng- Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm và tặng quà cho em Trần Dương Chính
Ông Hồ Đại Dũng- Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm và tặng quà cho em Trần Dương Chính.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Hồ Đại Dũng biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà Trần Dương Chính đã đạt được, đặc biệt là khi em là học sinh đầu tiên của tỉnh tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí châu Âu với số điểm cao nhất (26,5 điểm). Đồng chí cũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, các thầy cô giáo trong Tổ bồi dưỡng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ em Chính trong quá trình ôn tập, giúp em tham gia kỳ thi đạt thành tích tốt nhất. Trường THPT Chuyên Hùng Vương cần chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi theo đúng tiêu chuẩn và quy định để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi Olympic Vật lí châu Âu năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng mong muốn, em Chính tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chuẩn bị tốt các điều kiện về sức khỏe, kiến thức, thoải mái, tự tin bước vào kỳ thi, giành được thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường và ngành giáo dục Đất Tổ. Đồng chí mong muốn bản thân Chính sẽ luôn nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trên những chặng đường sắp tới, trở thành những công dân có ích, chung tay đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã tặng quà động viên cho em Trần Dương Chính và các thầy cô trong Tổ bồi dưỡng.

Trong dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cũng trao tặng 10 triệu đồng cho học sinh Trần Dương Chính và Tổ bồi dưỡng.

Được biết, trước đó, Trần Dương Chính đã đạt giải Nhì trong kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; tham dự vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và được chọn là thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Châu Âu năm 2021. Em cũng là một trong 5 học sinh của tỉnh được miễn thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng đại học năm 2021.

Thời gian qua, em Chính đã trải qua quá trình ôn tập và bồi dưỡng theo cả hình thức tập trung và trực tuyến do các chuyên gia Vật lí đầu ngành của Việt Nam và đội ngũ giáo viên cốt cán của Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Kỳ thi Olympic Vật lí châu Âu năm 2021 diễn ra vào 2 ngày 19 - 20/6/2021 theo hình thức thi online. Vì lí do trong đội tuyển Olympic Vật lí châu Âu có 2 học sinh ở vùng dịch bệnh COVID-19 (thuộc tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh) nên để đảm bảo an toàn phòng dịch, học sinh sẽ tham dự kì thi theo hình thức online tại địa phương. Hiện Trường THPT Chuyên Hùng Vương đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm đáp ứng đầy đủ, tốt nhất yêu cầu của Ban tổ chức kì thi này.

PV