Phát hành Bộ tem bưu chính: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)

00:11 23/11/2022

Chiều ngày 22/11/2022, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ phát hành bộ tem bưu chính: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) theo nghi thức đặc biệt.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Võ Văn Thưởng ký phát hành bộ tem
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký phát hành bộ tem "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2022). 

Với phong cách thiết kế đồ họa, hình ảnh cô đọng, chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cờ Tổ quốc được thể hiện trên nền màu vàng biểu tượng của niềm tin và hy vọng, góc phải của mẫu tem là hình ảnh đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam (mạch 1) - dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của cố Thủ tướng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước. 

Với phong cách thiết kế đồ họa, hình ảnh cô đọng, chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cờ Tổ quốc được thể hiện trên nền màu vàng biểu tượng của niềm tin và hy vọng
Với phong cách thiết kế đồ họa, hình ảnh cô đọng, chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cờ Tổ quốc được thể hiện trên nền màu vàng biểu tượng của niềm tin và hy vọng. 

Bộ tem có khuôn khổ 46 x 31(mm), gồm 01 mẫu, giá mặt 4.000đ do họa sĩ Phạm Trung Hà (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ 22/11/2022 đến 30/06/2024.

Trước đó, cũng tại Khu lưu niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng đã thực hiện nghi thức dâng hương, hoa tưởng niệm cố Thủ tướng. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng đã thực hiện nghi thức dâng hương, hoa tưởng niệm cố Thủ tướng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng đã thực hiện nghi thức dâng hương, hoa tưởng niệm cố Thủ tướng. 

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long còn phối hợp với các ngành Trung ương tổ chức các hoạt động khác như: Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27; Hội thi Sinh vật cảnh phía Nam mở rộng; Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại cấp quốc gia; Thực hiện các chuyên đề giới thiệu về thân thế và sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt bằng hình thức công nghệ thông tin; Trưng bày, triển lãm về thân thế và sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt (bằng hình ảnh)…

Đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tên thật là Phan Văn Hòa, sinh ngày 23/11/1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trong 70 năm hoạt động cách mạng ở những vị trí công tác khác nhau, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đường lối ngoại giao rộng mở, phá vỡ thế bao vây, cấm vận, thiết lập liên kết kinh tế khu vực và thế giới, phát huy tất cả các nguồn lực để giành được nhiều lợi ích cho đất nước và nhân dân. Đồng chí đã có những quyết định táo bạo và chỉ đạo thực hiện thành công nhiều dự án quan trọng, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã trao tặng đồng chí Huân chương Sao Vàng và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác.

Uyển Nhi - Bích Liên