P. Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng): Bãi tập kết cát "trá hình" vô tư hoạt động

15:00 16/06/2021

Thời gian qua, tại đoạn đường cuối đường Võ An Ninh, dưới chân cầu Khuê Đông, thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, (Đà Nẵng), xuất hiện điểm tập kết, kinh doanh cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.

Bãi cát "khủng" núp bóng bãi tập kết vật liệu làm đường công vụ để ngang nhiên mang cát ra ngoài tiêu thụ
Bãi cát "khủng" núp bóng bãi tập kết vật liệu làm đường công vụ để ngang nhiên mang cát ra ngoài tiêu thụ.

 Nhiều ngày có mặt tại hiện trường, PV đã ghi nhận, bãi tập kết cát này chất cao thành núi cát khổng lồ, những xe tải chở cát liên tục vào ra, chở đầy cát ra ngoài tiêu thụ. Những xe tải này chạy trên những tuyến đường lớn khiến người đi đường không khỏi ngỡ ngàng và sợ hãi.

Xe tải nhỏ vào mang cát ra ngoài tiêu thụ
Xe tải nhỏ vào mang cát ra ngoài tiêu thụ.

Ông Nguyễn Cao Kỳ , một người dân thường xuyên đi làm qua đoạn đường này bức xúc nói : "Điểm bán cát này hoạt động lâu rồi, hằng ngày có rất nhiều lượt xe tải ra vào, kéo theo cát rơi vãi, bụi bặm... lại nằm dưới chân cầu, dưới đường dây điện cao thế nhưng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng để cho hoạt động như vậy?”
Cùng mang những bức xúc như ông Kỳ, bà N. T. H (người kinh doanh gần khu vực bãi tập kết) cho biết thêm: "Đoạn đường này vốn rất đẹp, giáp bờ sông lẽ ra mát mẻ, không khí trong lành, mà tại sao để cho các xe chở cát thay nhau chạy, cái thì bụi bặm, cái thì còi kêu inh ỏi gây ồn ào. Làm người dân, rồi đi đường thấy lo lắng

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Trần Đình Thái, Cán bộ - Địa chính - Môi trường phường Hòa Xuân, cho biết: “Về bãi tập kết cát nói trên thì ông Thái cho biết đây là bãi tập kết vật liệu xây dựng, bao gồm xi măng, cát để phục vụ làm tuyến đường công vụ. Còn việc mà xe tải nhỏ chở cát mang ra ngoài tiêu thụ thì sẽ cho người kiểm tra lại và trả lời sau. Hiện tại phường chưa nắm được thông tin việc này"

Bãi tập kết cát "trá hình" nằm ngay dưới đường dây điện cao thế.
Bãi tập kết cát "trá hình" nằm ngay dưới đường dây điện cao thế..

Như vậy, khẳng định rằng bãi tập kết cát "trá hình" tồn tại, ngang nhiên hoạt động tại địa điểm nói trên. Là lợi dụng vào việc tập kết vật liệu, phục vụ làm con đường công vụ để bán cát ra ngoài. Điều này dễ hiểu được vì việc "kết hợp" như vậy sẽ tránh được cơ quan chức năng xử lý. Hiện tại, các bãi tập kết cát trên địa bàn thành phố phải nằm trong các khu vực được UBND thành phố quy hoạch, mục đích điều này giảm thiểu ô nhiễm, tránh nguy cơ  gây TNGT, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, cũng như người dân sinh sống quanh các khu vực có bãi tập kết.

Vào vai người đi mua cát để xây nhà, chúng tôi gặp các tài xế xe tải cỡ nhỏ  tại đây (chuyên chở cát các bãi để mang bán lại cho hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà ở). Được các bác tài cho biết: "Anh mà xây nhà nên lấy cát ở bãi này, vì ở đây giá rẻ hơn chỗ khác gần cả 70 _ 80 ngàn đồng/1 xe cát (loại xe 3, 4 khối). Khi chúng tôi hỏi vì sao lại rẻ hơn nhiều như thế thì các bác tài liền giải thích. Tại ở đây không cần chi phí bễn bãi gì, rồi nguồn cát họ lấy rẻ nên họ bán ra sẽ rẻ hơn chỗ khác thôi".

Qua tìm hiểu được biết, Trước đây, đối với các điểm tập kết cát trên địa bàn UBND Hòa Xuân, đã bị UBND phường xử lý mạnh tay, quyết liệt.

Mặt đường Võ An Ninh, đoạn ra vào bãi tập kết cát, cát sạn rơi vãi, rất nhếc nhác và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới người dân sinh sống tại đây và người đi đường.
Mặt đường Võ An Ninh, đoạn ra vào bãi tập kết cát, cát sạn rơi vãi, rất nhếc nhác và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới người dân sinh sống tại đây và người đi đường..

 Đặc biệt, những bãi tập kết gây ảnh hưởng đến môi trường, gây mất trật tự an toàn giao thông, kiểu như thế này. Nhưng với bãi tập kết cát này, có lẽ lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân đã bị chủ doanh nghiệp "qua mặt" để rồi ngang nhiên buôn bán cát trái phép trục lợi cá nhân. Đặc biệt, giai đoạn này giá cát tăng cao nên quản lý việc tập kết cát trái phép sẽ khó khăn hơn.

Rất mong lãnh đạo Quận Cẩm Lệ, có chỉ đạo kịp thời. Cũng như,  UBND P. Hòa Xuân, cùng các ban ngành liên quan thanh kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lợi dụng việc tập kết vật liệu làm đường công vụ, để ngang nhiên hoạt động tập kết trái phép, buôn bán trục lợi riêng tại địa điểm nêu trên. Tránh gây bức xúc cho người dân cũng như dư luận trong xã hội.
  Hữu Văn