Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam tiếp xúc cử tri tỉnh Thái B

00:00 12/10/2020

Ngày 10/5/2016 tại đơn vị bầu cử số 2 thuộc huyện Đông Hưng và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đã tiếp xúc cử tri  hai huyện này. 

TS. Nguyễn Văn Thân là đại biểu duy nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc cử tri, TS. Nguyễn Văn Thân đã có chương trình hành động cụ thể của mình với 5 nội dung  chính sau đây:

phat-bieu

1.Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội của cộng đồng doanh nghiệp chiếm 97% tổng số DN cả nước, 43,2% GDP, 31% xuất khẩu, 29% thu ngân sách Nhà nước, 38% vốn đầu tư toàn XH, tạo 5,12 triệu lao động trong cả nước, ông sẽ đề xuất nhiều giải pháp thiết thực tới Đảng và Nhà nước để người dân và doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi nhất nhằm phát triển kinh tế. TS. Nguyễn Văn Thân nói: "Tôi sẽ quyết tâm từng bước để góp phần thay đổi cách thức làm luật hiện nay là: đưa luật vào cuộc sống và đồng thời sẽ đưa cuộc sống vào luật để pháp luật được gần gũi với người dân và doanh nghiệp, dễ thực thi, dễ hiểu, để luật thực sự là chỗ dựa vững chắc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế Việt Nam ĐANG HỘI NHẬP sâu rộng như hiện nay".

2.Thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp cũng như các hộ kinh tế tư nhân, các hộ gia đình, thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME) để tiếp cận với khoa học kỹ thuật, nguồn vốn, giải pháp ý tưởng để làm sao mỗi 1 sản phẩm của doanh nghiệp, của bà con nông dân sản xuất ra được giao thương tại thị trường trong nước cũng như quốc tế có được hiệu quả cao nhất.

3.Kinh tế của huyện Đông Hưng chủ yếu là phát triển nông nghiệp với lợi thế là sản xuất lúa, hoa màu, chăn nuôi...; tiềm năng của huyện Thái Thụy là kinh tế biển. Thông qua VINASME tiếp cận với những dự án cũng như nguồn vốn của các tổ chức Chính Phủ cũng như phi Chính phủ để phát triển những sản phẩm của kinh tế biển huyện Thái Thụy thành những thủy hải sản sạch, kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng mang lại nguồn thu cho ngân sách của địa phương cũng như tỉnh. Các sản phẩm thủy sản cũng như sản phẩm nông nghiệp của địa phương phải được nâng lên tầm thành những sản phẩm mang thương hiệu quốc tế để giúp bà con nông dân và ngư dân thoát khỏi cảnh nghèo.

4.Hành động thiết thực nhất và cụ thể nhất của cá nhân tôi cũng như VINASME đối với địa phương huyện Đông Hưng, huyện Thái Thụy và tỉnh Thái Bình nói chung là chúng tôi bắt đầu chương trình khởi động doanh Nghiệp. Để doanh nghiệp, bà con và thế hệ trẻ có kiến thức và kỹ năng điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và bài bản về sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. TS Nguyễn Văn Thân nêu rõ: "Doanh nghiệp thiếu vốn chúng tôi sẽ phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng xem xét hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trong quy chế hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt. Thiếu khoa học công nghệ kỹ thuật thông qua VINASME sẽ đưa các doanh nghiệp xúc tiến thương mại ở các nước và mời chuyên gia, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hỗ trợ v.v."

5.Cộng đồng doanh nghiệp sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan Đảng và Nhà Nước đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. TS. Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh: " Với đặc thù là một tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, chúng tôi sẽ tranh thủ trên các diễn đàn kinh tế, chính trị trên thế giới, mang tiếng nói của Chính Phủ cũng như người dân Việt Nam về vấn đề chủ quyền lãnh thổ để bạn bè, người dân trên toàn thế giới hiểu và ủng hộ Việt Nam".

le-tong-ket

Kết thúc bài phát biểu, cử tri của hai huyện Đông Hưng và Thái Thụy đều có ý kiến đóng góp với Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân Chủ tịch VINASME. Các ý kiến cử tri ghi nhận chương trình hành động của Chủ tịchVINASME rõ ràng, thiết thực phát huy cao trọng trách, và trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, của một thủ lĩnh  tổ chức doanh nghiệp khi được trúng cử đại biểu Quốc hội. Các đại biểu cử tri đề đạt nguyện vọng nếu trúng cử đại biểu quốc hội thì đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng như các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phải tập trung cao độ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương tỉnh Thái Bình giúp bà con nông dân, ngư dân Thái Bình không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.

Lan Hương thực hiện 

 TÓM TẮT TIỂU SỬ CỦA TS.NGUYỄN VĂN THÂN 

[box]Họ và tên khai sinh : Nguyễn Văn Thân; Sinh ngày: 02/02/1955; Quê quán: Thôn La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Nơi ĐKTT và nơi ở hiện nay: Số 15 Tô Hiến Thành, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giáo dục phổ thông: 10/10; Chuyên môn nghiệp vụ: Đại Học; Học vị: Tiến sĩ; Trình độ lí luận: Trung cấp: Ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Anh và tiếng Ba Lan; Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam; Khen thưởng: Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, năm 2011, Bằng khen thưởng của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013, 2015, bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2007; Bằng khen của Bộ Công thương, năm 2009; Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, năm 2012. v.v. Quá trình công tác: Từ tháng 9 năm 1978 đến tháng 10 năm 1982: Giáo viên giảng dạy tại Đại học Tây Nguyên, Buôn Mê Thuột, Đak lak. Từ tháng 11/1982 đến tháng 9/1985: Cán bộ nghiên cứu Viện Khí tượng thủy văn - Tổng cục Khí tượng thủy văn. Từ tháng 10/1985 đến tháng 1/1991: Nghiên cứu sinh tại Đại học tổng hợp Vacsava, Ba Lan. Từ tháng 3/1992 đến tháng 6/1994: Thực tập sinh cao cấp tại Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan. Từ tháng 8/1994 đến tháng 6/1997: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc tế Hà Nội. Từ tháng 8/1994 đến tháng 5/2005 -  chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH Việt Thắng Hà Nội, từ tháng 7/2005 đến 9/2015: Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam. Từ tháng 9/2015 đến 1/2016: Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam. Từ tháng 1/2016 đến nay: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam. Từ tháng 4/2016: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  [/box]