"Ông chú Viettel" Lê Đăng Dũng lọt top 150 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới về thương hiệu thế giới

16:14 28/01/2022

Vừa qua, công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance đã công bố bảng xếp hạng Brand Guardianship Index 2022 (chỉ số giám hộ thương hiệu). Trong danh sách này xuất hiện một cái tên Việt Nam, là ông Lê Đăng Dũng - nguyên Quyền chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, ở vị trí 130.

Ông Lê Đăng Dũng - Ảnh: M.Chung
Ông Lê Đăng Dũng - Ảnh: M.Chung

Ông Lê Đăng Dũng gia nhập Viettel từ năm 1996. Ông đã giữ vị trí Phó Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Viettel được 16 năm. Đồng thời, ông cũng đã có 5 năm là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) từ năm 2016.

Tháng 7/2018, tướng Lê Đăng Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ phụ trách Chủ tịch kiêm phụ trách Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Đến 23/1/2019, Thủ tướng ký quyết định giao ông Lê Đăng Dũng làm Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel). Ông Dũng có quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2022.

Mới đây, công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance đã công bố bảng xếp hạng Brand Guardianship Index 2022 (chỉ số giám hộ thương hiệu).

Chỉ số giám hộ thương hiệu năm nay được mở rộng với 250 vị trí, được Brand Finance thống kê dựa trên cuộc khảo sát với hơn 1.000 nhà phân tích thị trường, chuyên gia kinh tế cũng như các nhà báo nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính. Cuộc khảo sát của Brand Finance được thực hiện trong hai tháng cuối năm 2021.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng năm nay còn xuất hiện một cái tên đến từ Việt Nam là Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, nguyên Quyền chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.

Người hay được gọi với biệt danh "ông chú Viettel" xếp ở vị trí thứ 130 trên bảng xếp hạng của Brand Finace, đứng trên cả những CEO các thương hiệu nổi tiếng như Johnson & Johnson, BMW, Redbull, Nokia, LG, Coca Cola, Hyundai, TikTok, Softbank,…

Tính riêng trong lĩnh vực viễn thông, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng chỉ xếp sau lãnh đạo những ông lớn như Verizon, Etisalat và STC.

My An (t/h)