Nông Súc Sản Đồng Nai thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ gần 123%
Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai đã chi trả đợt 1 với tỷ lệ 40% vào tháng 12/2020. Phần còn lại gần 83% (tương ứng 8.296 đồng/cp) dự kiến thanh toán vào 30/07/2021.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico, NSS/UPCoM) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ lên tới 122,96%/vốn điều lệ (tức 1 cp nhận 12.296 đồng/cp).
Năm 2020, doanh nghiệp này đã đem về 356 tỷ đồng doanh thu và 137 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt vượt 62% và gấp 4 lần kế hoạch đề ra. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 122,96%/vốn điều lệ. Đây cũng là tỷ lệ cổ tức cao nhất trong nhiều năm qua của đơn vị này.
Được biết công ty đã chi trả đợt 1 với tỷ lệ 40% vào tháng 12/2020. Phần còn lại gần 83% (tương ứng 8.296 đồng/cp) dự kiến thanh toán vào 30/07/2021, theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/07/2021.
Với hơn 10 triệu cp đang lưu hành, Công ty cần chi trên 85 tỷ đồng để thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2020. NSS hiện có 2 cổ đông lớn là TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (84,3% vốn) và bà Lê Thị Khánh Xương (7,9% vốn).
Việc thoái vốn Nhà nước tại NSS hiện nay đã có chứng thư thẩm định của công ty tư vấn, đang chờ quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Do vậy NSS chưa đặt ra mục tiêu kế hoạch phát triển dài hạn mà chỉ tập trung vào các chiến lược ngắn hạn trong năm 2021.
Linh An
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn