Nikkei báo cáo rằng Nhật Bản sẽ phạt 3 công ty với mức phạt chống độc quyền kỷ lục.

20:46 25/11/2022

Theo báo cáo của Nikkei hôm thứ Sáu, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản sẽ áp dụng mức phạt cao kỷ lục đối với ba công ty vì vi phạm luật chống độc quyền.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Theo báo cáo của Nikkei hôm thứ Sáu, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản sẽ áp dụng mức phạt cao kỷ lục đối với ba công ty vì vi phạm luật chống độc quyền.

Theo Nikkei, Kyushu Electric Power Co., Chugoku Electric Power Co. và Chubu Electric Power Co. đã mua lại các khách hàng sử dụng điện trong khu vực của công ty khác bắt đầu từ năm 2018. Điều này vi phạm luật cạnh tranh của quốc gia. Vào năm 2016, thị trường điện của Nhật Bản đã được tự do hóa hoàn toàn, cho phép các công ty điện lực địa phương tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực cạnh tranh.

Theo tờ báo, khoản tiền phạt sẽ lên tới hàng chục tỷ yên, tương đương ít nhất 71 triệu USD.

Người phát ngôn của Chubu Electric tuyên bố rằng công ty không biết về tính xác thực của báo cáo Nikkei. Chugoku Electric từ chối bình luận thông qua người phát ngôn. JFTC và Kyushu Electric không có bình luận ngay lập tức.

Pv tổng hợp theo Bloomberg