Những vận động viên Olympic giàu nhất thế giới

08:52 09/08/2021

Trong làng thể thao, không ít vận động viên Olympic sở hữu gia tài “khủng”, đặc biệt là những người vinh dự giành được huy chương, có vị thế và tên tuổi nhất định, mang lại nhiều giá trị thương mại cho các nhà tài trợ.

Ion Tiriac - 1,7 tỷ USD

Đáng ngạc nhiên, người giàu nhất trong số các vận động viên Olympic là một vận động viên quần vợt người Romania, Ion Tiriac, đến từ Brasov. Năm nay ông đã 82 tuổi, từng tham gia đội khúc côn cầu trên băng Olympic 1964 trước khi thành danh là một cầu thủ trong làng quần vợt, sau đó trở thành huấn luyện viên cho các ngôi sao như Ilie Nastase, Guillermo Vilas, Mary Joe Fernández, Goran Ivanisevic và Marat Safin. 

Ion Tiriac. Nguồn: Internet
Ion Tiriac. Nguồn: Internet.

Quần vợt đã giúp Tiriac trở thành triệu phú, nhưng kinh doanh mới khiến ông trở thành tỷ phú. Sự nghiệp kinh doanh của ông bắt đầu vào năm 1990. Lúc đó, ông đã thành lập Banca Tiriac, ngân hàng tư nhân đầu tiên ở nước này, và mở rộng đầu tư thêm ở nhiều lĩnh vực bao gồm bảo hiểm, cho thuê ô tô và đại lý, bất động sản và các hãng hàng không địa phương.

Năm 2007, Tiriac lọt vào Top 1.000 của Forbes với giá trị tài sản ròng 1,1 tỷ USD, trở thành người Romania đầu tiên xuất hiện trong danh sách này. Theo Romania Insider, tài sản của ông đạt đỉnh 2 tỷ USD vào năm 2014 và trở thành vận động viên giàu nhất thế giới, soán ngôi vương từ tay Michael Jordan vào thời điểm đó.

Theo Forbes, ông sở hữu bộ sưu tập ô tô và xe máy với hơn 400 mẫu xe, bao gồm cả những chiếc xe từng thuộc sở hữu của Al Capone, Sammy Davis Jr. và Elton John.

Anna Kasprzak - 1,4 tỷ đô la Mỹ

Anna Kasprzak là một vận động Cưỡi ngựa biểu diễn đồng đội người Đan Mạch đã từng tham gia Thế vận hội 2012 và 2016. Với niềm đam mê dành cho ngựa, cô điều hành một trường đua ngựa riêng ở Haderslev, Đan Mạch.

Tài sản ròng khổng lồ của cô đến từ Ecco, một nhà sản xuất giày Đan Mạch, mà gia đình cô là người thừa kế. Theo Forbes, Ecco tạo ra gần 1,5 tỷ đô la Mỹ doanh thu hàng năm với các sản phẩm được kinh doanh tại 90 quốc gia.

Với khối tài sản trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, Anna Kasprzak ở tuổi 29 đã trở thành một trong tám người trở thành tỷ phú dưới 30 tuổi, theo Forbes. 

Floyd Mayweather Jr. Nguồn: Internet
Floyd Mayweather Jr. Nguồn: Internet.

Floyd Mayweather Jr. - 1,2 tỷ đô la Mỹ

Võ sĩ người Mỹ, từng giành Huy chương đồng Olympic 1996, gần đây đã tuyên bố rằng anh ta là một tỷ phú với giá trị tài sản ròng là 1,2 tỷ USD thay vì 450 triệu USD được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như Talk Sport đưa tin.

Ở độ tuổi 44, Floyd Mayweather Jr. cũng chia sẻ rằng một phần lớn thu nhập của anh chỉ đến từ hai trận chiến bom tấn với Conor McGregor của UFC (350 triệu đô la Mỹ) và với Manny Pacquiao (300 triệu USD).

Võ sĩ “50-0” (50 trận bất bại) kiếm được phần lớn doanh thu của mình từ các trận đấu chuyên nghiệp, ở mức hàng triệu đô la một trận. Điều đó khiến anh ta có đủ tiền sưu tập hàng loạt tài sản có giá trị xa xỉ như Đồng hồ tỷ phú trị giá 18 triệu đô la Mỹ của Jacob & Co, máy bay tư nhân Gulfstream G650 trị giá 60 triệu đô la Mỹ, biệt thự Beverly Hills trị giá 25 triệu đô la Mỹ, biệt thự ở Las Vegas 10 triệu đô la Mỹ, và một bộ sưu tập xe hơi đáng ghen tị, theo Celebrity Net Worth. 

Roger Federer. Nguồn: Internet
Roger Federer. Nguồn: Internet.

Roger Federer - 450 triệu đô la Mỹ

Huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ đã không thể bổ sung thêm một chiếc HCV Olympic đầu tiên vào bộ sưu tập danh hiệu lấp lánh của mình trong năm nay do chấn thương đầu gối. Nhưng người đàn ông 39 tuổi này tiếp tục là một nhà vô địch trong lòng các nhà tài trợ với 13 thương hiệu bao gồm Rolex, Mercedes-Benz, Barilla, Moët & Chandon và Uniqlo...

Anh là một trong hai vận động viên đang hoạt động duy nhất kiếm được 100 triệu đô la Mỹ trong một năm từ các khoản tài trợ - người còn lại là vận động viên golf Tiger Woods - theo Forbes.

Serena Williams - 225 triệu đô la Mỹ

Tay vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ cũng là người ba lần giành huy chương vàng Olympic. Tổng số tiền thưởng trong sự nghiệp của cô là gần 94 triệu đô la Mỹ từ WTA Tour - nhiều gấp đôi so với bất kỳ vận động viên nữ nào khác, theo Essentially Sports.

Cô cũng sở hữu quỹ đầu tư Serena Ventures đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và kinh doanh trên toàn thế giới, một số dòng quần áo của riêng mình như Aneres (viết ngược tên Serena) và S (chữ đầu trong Serena). Cô cũng xuất hiện trong các chương trình truyền hình và lồng tiếng, bao gồm cả trong The Simpsons (2001) và Nickelodeon's Avatar: The Last Airbender (2007).

Caitlyn Jenner - 100 triệu đô la Mỹ

Caitlyn Jenner đã giành huy chương vàng trong nội dung mười môn phối hợp nam Olympic 1976. Vào năm 2015, ở tuổi 71, vận động viên này đã trở thành một diễn giả truyền động lực người Mỹ nổi tiếng, một ngôi sao truyền hình thực tế.

Sự nghiệp Olympic của vận động viên này đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ những công ty như IBM và Coca-Cola.

Gia Hân (tổng hợp)