Những vấn đề "nóng" cử tri cả nước đang chờ Bộ trưởng Tô Lâm giải trình

00:00 12/10/2020

Các vụ thảm án, hiếp dâm trẻ em, ma túy... đặc biệt là vụ đánh bạc công nghệ cao trong đó liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao trong ngành công an… sẽ là những vấn đề “nóng” mà cử tri chờ đợi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình trong phiên chất vấn diễn ra vào ngày 4/6.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm

Ma túy “khủng”… vào Việt Nam

Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn lên tới hàng trăm kilogam, thậm chí cả chục tấn được triệt phá. Trong đó, địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh được xem là điểm nóng về các vụ ma túy "khủng".

Cụ thể, ngày 17/4, Công an Nghệ An thu giữ 500kg ma túy đá (thông tin ban đầu là 700kg). Đường dây này do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia; Ngày 15/4, tại TP Vinh (Nghệ An), các lực lượng công an đã bắt bốn đối tượng và thu giữ hơn 600kg ma túy đá (gồm 600 gói) để trong 30 thùng loa được ngụy trang trên một xe tải; Trước đó, vào tối 27/3, một lượng ma túy cực lớn gồm 895 bánh heroin được chở trên một xe tải đi hướng từ quận Thủ Đức về huyện Hóc Môn đã bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ cùng các đối tượng vận chuyển; Mới đây nhất, ngày 1/6, lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã bắt 1 đối tượng người Lào đang trên đường vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam .v.v..

Dư luận đặt câu hỏi, nếu những vụ việc này không bị triệt phá thì biết bao gia đình, bao nhiêu người Việt Nam rơi vào cảnh khốn cùng vì “ma túy”? Tại sao nhiều lượng ma túy lớn lại có thể dễ dàng lọt vào Việt Nam đến như vậy?

Nhiều vụ thảm án kinh hoàng

Không chỉ tội phạm ma túy “hoành hành”, người dân cả nước không khỏi lo lắng, bất an khi liên tiếp xảy ra những vụ án mạng với nhiều thủ đoạn khủng khiếp. Câu hỏi đặt ra là, lực lượng chức năng ở đâu khi dường như ngày nào, ở một địa phương nào đó đã xảy ra những vụ chém giết, không ít nạn nhân đã phải chết oan ức, nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương…

Đó là vụ nữ sinh đi giao gà vào chiều 30 Tết ở Điện Biên rồi mất tích. Hai ngày sau, cơ quan công an phát hiện thi thể nữ sinh được tìm thấy tại ngôi nhà hoang. Ghê rợn hơn, sau khi các hung thủ bị phát hiện, chúng khai đã hiếp dâm tập thể nạn nhân trước khi ra tay sát hại. Và hiện nay, người dân bàng hoàng hơn khi được biết, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên có liên quan trực tiếp đến cái chết của con mình vì dính líu đến ma túy.

Mới đây lại xảy ra vụ án 2 thi thể dấu trong thùng nhựa bị đổ bê tông ở Bình Dương. Vụ án này khiến nhiều người không khỏi rùng mình vì tính chất man rợ, giết người không ghê tay chỉ vì “bất tuân quy tắc” với giáo phái Pháp luân công mà 2 nạn nhân đã bị giết rồi đổ bê tông nhằm xóa dấu vết.

Tiếp đó, ngày 24/5 cũng đã xảy ra vụ thảm án 3 bà cháu bị giết ở Lâm Đồng. Nguyên nhân chỉ vì mâu thuẫn mà một phụ nữ (là hàng xóm của 3 bà cháu) đã giết 3 bà cháu và sau đó cùng con trai đào hố trong vườn cà phê để chôn xác phi tang.

Hoạt động"tín dụng đen", băng nhóm "xã hội đen” lộng hành gây bất an cho người dân

Trong báo cáo mới đây của Bộ Công an, cảnh sát đã rà dựng và đang quản lý hơn 200 băng nhóm với gần 2.000 người hoạt động có tổ chức về cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Các băng nhóm tín dụng đen thường hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp của các cơ sở kinh doanh tài chính, công ty, doanh nghiệp. Cho vay với giá “cắt cổ”, khi các “con nợ” không có khả năng trả thì các băng nhóm sẽ dùng mọi thủ đoạn để đòi nợ.

Theo Bộ Công an, 4 năm gần đây toàn quốc xảy ra hơn 7.600 vụ phạm tội liên quan đến hoạt động tín dụng đen như giết người (56 vụ), cố ý gây thương tích (398 vụ), cướp tài sản (629 vụ), cưỡng đoạt tài sản (836 vụ), hủy hoại tài sản (165 vụ)... Trong đó, khoảng 170 vụ lừa đảo liên quan đến việc huy động vốn lãi suất cao với số tiền chiếm đoạt lên đến nghìn tỷ đồng.

Nhiều gia đình vợ mất chồng, con mất cha, thậm chí phải bó đi biệt xứ chỉ để trốn “xã hội đen” đòi nợ. Vậy vì đâu tội phạm này lại lộng hành đến thế?.

Liên tiếp các vụ xâm hại tình dục trẻ em

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em đã xảy ra. Từ vụ hiệu trưởng trường dân tộc nội trú có hành vi dâm ô với nhiều học sinh nam, cho đến nguyên lãnh đạo cấp cao Viện KSND TP Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy… Thậm chí, một thầy giáo ở Lào Cai cũng đã dụ dỗ, ép buộc một nữ  sinh lớp 8 quan hệ tình dục khiến nữ sinh này mang bầu…

Dù rằng, mọi vụ việc đều được cơ quan chức năng tiến hành xử lý, nhưng dư luận không khỏi băn khoăn, liệu còn bao nhiêu ông Linh, thầy Đinh Bằng My… chưa bị phát hiện? Có cách nào để ngăn ngừa những kẻ biến thái gây tội ác?.  

Tội phạm ngay trong lực lượng thực thi công lý

Sau tất cả, điều có lẽ khiến dư luận không khỏi phẫn nộ, mất niềm tin khi chính những chiến sĩ công an, lực lượng thực thi công lý lại chính là những kẻ “tiếp tay” cho tội ác.

Cử tri và nhân dân bất bình trước hành vi của một số cán bộ công an, kể cả cán bộ cấp cao thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay cho tội phạm. Theo đó, 2 cựu tướng công an lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) đã “bảo kê” cho nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc trên trang mạng quy mô lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

N.Huyền