Những người tiên phong tạo “sân chơi” cho nhà đầu tư mê đất vườn ven biển

17:42 10/10/2022

Giữa thời điểm tín dụng căng thẳng, việc một ngân hàng thương mại liên kết tung ra gói cho vay đầu tư vào đất nông nghiệp ven biển Bình Thuận chắc chắn đã nhìn thấy những tiềm năng tốt.

Nguyễn Thanh Thản (phải) - người khởi xướng mô hình Nam Á Farmstay cùng cộng sự là trí thức trẻ TP.HCM tại Tuy Phong
Anh Nguyễn Thanh Thản (phải) - người khởi xướng mô hình Nam Á Farmstay cùng cộng sự là trí thức trẻ TP.HCM tại Tuy Phong. 

Khi tham quan mô hình Nam Á Farmstay do ê kíp trí thức trẻ của Phúc Khí Group triển khai ở vùng đất nắng gió ven biển Tuy Phong của tỉnh Bình, cảm giác vui khó tả đã theo chân chúng tôi trên suốt hành trình về Sài Gòn. Thì ra, vùng đất nắng gió đẹp như tranh mà bấy lâu chỉ có dịp trầm trồ khi nhìn qua kính ô tô lao nhanh trên những hành trình dã ngoại ra Phan Rang hoặc xa hơn nữa nay đã có thể dừng chân thỏa thích rồi. Có thể “tìm người quen” và đặc biệt nếu muốn cũng có thể … làm chủ một khu vườn ven biển đẹp trong tương lai rồi.

Hôm ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) về việc tài trợ vốn cho khách hàng, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Tổng Giám đốc Phúc Khí Group, không giấu được hào hứng khi gọi những bạn trẻ vừa đầu quân vào hệ thống bán hàng của công ty là “500 anh em” và động viên họ xông lên. Là công ty tiên phong với sản phẩm đất nông nghiệp ở thị trường Bình Thuận, với lễ ký kết này, càng khẳng định vị thế của họ với sản phẩm ra thị trường. “Tôi cũng hy vọng rằng 500 anh em sẽ cảm nhận được là sự kiện hôm nay hết sức quan trọng, không phải công ty nào cũng đạt được thỏa thuận như vậy với ngân hàng trong lúc này. Nếu dòng sản phẩm bán ra không tốt cũng không dễ gì được ngân hàng cho vay vốn”, bà Mai nói. 

Mô hình vườn ao chuồng và cảnh quan dưới chân cột điện gió ở Tuy Phong (Bình Thuận)
Mô hình vườn ao chuồng và cảnh quan dưới chân cột điện gió ở Tuy Phong (Bình Thuận). 

Ở góc nhìn khác, một thành viên trong Ban cố vấn Phúc Khí Group chia sẻ, lâu nay tại các dự án thường là bán hàng xong thì rút đi, không để lại một dấu ấn gì hết. Thậm chí khách mua đất rồi bỏ hoang, cỏ mọc nhìn đau lòng nhưng chưa có giải pháp gì. Ngày nay, với mô hình mới, cách làm mới, bên bán hàng có nhiều việc bận rộn hơn nhưng đổi lại khách hàng của họ không phải lo lắng về việc bỏ đất hoang cỏ mọc lãng phí. Nhất là với những ai “nghiện vườn” nhưng chưa thể dứt bỏ công việc và đời sống đô thị để “về vườn luôn” thì dịch vụ nuôi trồng, chăm sóc và kể cả tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khép kín của công ty cũng giúp họ an tâm đầu tư.

Trên thực tế, kiên trì với mục tiêu tạo cảnh quan hài hòa với tự nhiên phục vụ nhu cầu du lịch trong tương lai, đồng thời cung cấp sản phẩm nông nghiệp “nhà trồng được” ra thị trường, bên cạnh đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp lâu nay của lĩnh vực bất động sản, Phúc Khí Groupmạnh nhân sự cho mảng nông nghiệp, đảm bảo việc khai thác quỹ đất vườn phục vụ nuôi trồng đạt hiệu quả và năng suất tốt nhất. 

Ảnh minh họa

Tại khu thử nghiệm “vườn ao chuồng” dưới chân những cột điện gió của Nhà máy phong điện Bình Thuận ở Tuy Phong, chúng tôi cũng đã gặp nhiều kỹ sư nông nghiệp, trí thức trẻ đến từ TP.HCM ở thời kỳ đầu, đến nay làn da cũng bắt đầu sạm đen dưới nắng gió biển. Nhưng vui vẻ họ hòa mình với thiên nhiên và ai nấy đều tràn đầy hy vọng.

Bài, ảnh: Khánh Hoàng