Những ngôi trường nào của Đại học Oxford mang tên của những tỷ phú tài trợ?

21:35 04/11/2021

Mới đây, trường Linacre College đã thông báo trên website rằng đang xin phép đổi tên thành Thao College để "ghi nhận món quà mang tính bước ngoặt" 155 triệu bảng Anh từ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và tập đoàn SOVICO vào ngày 31/10/2021. Trước Thao College, một số ngôi trường khác của Đại học Oxford cũng được mang tên của những tỷ phú tài trợ.

Linacre college bày tỏ thiện chí muốn đổi tên thành
Linacre college bày tỏ thiện chí muốn đổi tên thành "Thao college" lấy theo nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sau khoản tài trợ lên tới 155 bảng Anh. Nguồn ảnh: Internet.

Linacre College - một trường thành viên của Đại học Oxford - thông báo sẽ đổi tên thành Thao College theo tên của nữ tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo. Việc đổi tên được thực hiện sau khi ngôi trường này nhận được món quà quyên góp 155 triệu bảng Anh (4.800 tỷ đồng) từ nữ tỷ phú sáng lập và CEO của Hãng hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trong thông báo trên trang web của trường, trường Linacre College cho biết món quà này sẽ có tác động thay đổi to lớn đối với trường. "Sau khi nhận được khoản quyên góp đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, chúng tôi sẽ xin phép Cơ mật viện Hoàng gia Anh đổi tên trường từ Linacre College thành Thao College để ghi nhận món quà mang tính bước ngoặt này". 

Trường Linacre College là một trong 39 trường trực thuộc Đại học Oxford. Trường được thành lập vào năm 1962, đào tạo đa ngành và có đội ngũ sinh viên quốc tế tới từ 50 quốc gia khác nhau. Trường hiện có hơn 550 sinh viên và hơn 50 nghiên cứu sinh.

Trước Thao College, một số ngôi trường khác của Đại học Oxford cũng được mang tên của những tỷ phú tài trợ. Trường chính phủ Blavatnik (Blavatnik School of Government) - một trường đào tạo về chính sách công được thành lập vào năm 2010 sau khi nhận khoản tài trợ 75 triệu bảng Anh từ tỷ phú Leonard Blavatnik và được hỗ trợ 26 triệu bảng Anh từ Đại học Oxford, theo BBC.

Tỷ phú Leonard Blavatnik là một doanh nhân sinh ra ở Nga và hiện là người giàu nhất nước Anh với tài sản ròng 23 tỷ bảng Anh (32,6 tỷ USD), theo danh sách người giàu nhất nước Anh của tờ The Sunday Times công bố hồi tháng 5 vừa qua.

Ngày 19/6/2019, tờ The Guardian có một bài báo có tựa đề "ĐH Oxford nhận được khoản quyên góp cá nhân lớn nhất "kể từ thời Phục hưng". Cụ thể, trong thời điểm này, tỉ phú Mỹ Stephen Schwarzman đã quyên góp 150 triệu bảng Anh để tài trợ cho nghiên cứu khoa học nhân văn và giải quyết các vấn đề xã hội tiềm ẩn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tại ĐH Oxford. 

Tỉ phú Stephen Schwarzman. Nguồn: Internet
Tỉ phú Stephen Schwarzman. Nguồn: Internet.

Theo đó, số tiền này sẽ được sử dụng để thành lập Trung tâm Nhân văn Schwarzman, nơi tập hợp các chuyên ngành bao gồm tiếng Anh, triết học, âm nhạc và lịch sử và hợp tác với Viện Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo tại ĐH Oxford.

Không giống như những nhà tài trợ lớn trước đây, Schwarzman, người sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Blackstone, có tài sản cá nhân trị giá khoảng 12 tỉ USD không phải là một cựu sinh viên của ĐH Oxford.

Tỉ phú Schwarzman trước đó đã quyên góp số tiền đáng kể cho một loạt các trường ĐH và học viện, bao gồm 100 triệu USD cho Thư viện Công cộng New York và quyên góp số tiền lớn hơn để thành lập một chương trình học bổng tại ĐH Thanh Hoa ((Trung Quốc)) cũng như hiến tặng 350 triệu USD cho nghiên cứu AI tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Một ngôi trường khác của Oxford cũng được đổi tên sau khi nhận được nguồn tài trợ là trường Parks College. Ngày 11/6/2020, trường đã nhận được món quà trị giá 80 triệu bảng Anh từ hai anh em doanh nhân người Anh là tỷ phú David và Simon Reuben và đổi tên thành Reuben College từ ngày 30/6/2020.

Đại học Oxford là cái nôi đào tạo của 28 thủ tướng Anh và nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Theo wiki, tính đến tháng 10/2020, trường có 72 người đạt giải Nobel, 3 người đạt huy chương Fields và 6 người đạt giải Turing Award…

Trong danh sách Top 20 trường đại học hàng đầu thế giới có cựu sinh viên có giá trị tài sản ròng cao do Wealth-X xếp hạng năm 2019, Đại học Oxford đứng thứ 13 với 2.290 cựu sinh viên có tổng giá trị tài sản ròng 349 tỷ USD.

Cũng theo một nghiên cứu năm 2020 của công ty công nghệ tài chính Tide, các cựu sinh viên của Đại học Oxford chiếm tỷ lệ lớn nhất trong danh sách người giàu nhất nước Anh của The Sunday Times.

Nghiên cứu cho thấy, trong 364 thành viên của danh sách người giàu nhất nước Anh năm 2019 công khai thông tin về các trường đại học mà họ theo học, có 50 người từ Đại học Oxford (chiếm 13,7%), 33 người tốt nghiệp Đại học Cambridge (chiếm 9,1%) và 13 sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Imperial (3,6%).

Ngọc Lan (tổng hợp)