Những hoàng tử, công chúa hoàng gia nổi tiếng trên thế giới

17:00 08/12/2021

Sinh ra ở vạch đích và mang trong mình trọng trách lớn lao từ khi còn tấm bé, hoàng tử bé của Vương quốc Anh, thái tử nhí Bhutan hay thiên hoàng Nhật Bản tương lai là những gương mặt hoàng gia luôn thu hút sự quan tâm của truyền thông.

1. Công chúa Leonor - người kế vị ngai vàng Tây Ban Nha 

Công chúa Leonor luôn được công chúng khen ngợi về diện mạo, thần thái mỗi khi xuất hiện
Công chúa Leonor luôn được công chúng khen ngợi về diện mạo, thần thái mỗi khi xuất hiện. (Ảnh: internet)

Công chúa Leonor tên đầy đủ là Leonor de Todos los Santos de Borbón Ortiz, sinh năm 2005, con gái vua Felipe. Cô đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng của Tây Ban Nha. Nếu kế vị cha, cô sẽ trở thành Nữ hoàng đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ năm 1868.

Ngay khi vừa chào đời, cô công chúa nhỏ đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Báo chí đã dành tặng Leonor những lời khen có cánh và cho rằng cô bé chính là "vị cứu tinh" hoàng gia Tây Ban Nha.

Leonor sinh ra tại thời điểm hoàng gia đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất. Khi mà những bê bối cá nhân của những thành viên trong hoàng tộc đang ở giai đoạn vô cùng căng thẳng. Tỷ lệ ủng hộ công khai của hoàng gia thấp chưa từng thấy trong lịch sử Tây Ban Nha, ảnh hưởng xấu đến sự tồn vong của hoàng tộc.

Sự ra đời của Leonor được cho là đã cứu toàn bộ hoàng gia Tây Ban Nha. Người dân vương quốc này hy vọng sự xuất hiện của công chúa sẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng trước đó và mở ra một tia sáng mới cho hoàng gia.

2. Hoàng tử George Xứ Cambrige, Vương Quốc Anh

Bức ảnh Công nương Kate chụp cho con trai nhân ndịp sinh nhật 8 tuổi
Bức ảnh Công nương Kate chụp cho con trai nhân dịp sinh nhật 8 tuổi. (Ảnh: internet)

Nếu quan tâm đến các hoàng tộc trên thế giới, đặc biệt là Hoàng gia Anh thì không thể không biết tới hoàng tử bé George. Sinh năm 2013, hoàng tử George là con trai cả của Hoàng tử William và là người thứ 3 thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Anh (sau bố - Hoàng tử William và ông nội - Thái tử Charles).

Ngay từ nhỏ hoàng tử George đã chiếm được đông đảo tình cảm của người hâm mộ Hoàng gia Anh bởi vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, kháu khỉnh và đáng yêu. Điều này không khó hiểu khi hoàng tử George có một ông bố vô cùng điển trai cao ráo và mẹ là công nương Kate cũng vô cùng xinh đẹp.

Hoàng tử George hiện đang theo học tại trường tư thục Thomas's Batterse ở vùng ngoại ô London. Đây là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất tại anh và trên thế giới, nơi đào tạo ban đầu của nhiều nhân vật nổi tiếng, với mức học phí vô cùng đắt đỏ.

3. Công Chúa Estelle, nữ Công tước Xứ Östergötland,Thuỵ Điển

Bức ảnh này chụp công chúa Estelle và em trai, Oscar, vào ngày 23/2/2021 nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của cô
Bức ảnh này chụp công chúa Estelle và em trai, Oscar vào ngày 23/2/2021 nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của cô. (Ảnh: internet)

Tiểu công chúa Estelle sinh năm 2012, vừa tròn 9 tuổi vào 23/2 vừa qua. Công chúa Estelle hiện đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng Thụy Điển, chỉ sau mẹ của cô. Estelle là công chúa duy nhất trong lịch sử Thụy Điển được sinh ra với đầy đủ quyền kế vị hợp pháp mà không bị ảnh hưởng bởi sự ra đời của các hoàng nam khác.

Vẻ xinh đẹp, đáng yêu của công chúa Estelle luôn khiến công chúng phải trầm trồ. Người ta dự đoán Estelle sẽ là một đại mỹ nhân trong tương lai, và sẽ là nữ hoàng đẹp nhất trong giới Hoàng gia châu Âu sau này, khi cô bé kế vị ngai vàng của mẹ.

4. Hoàng tử Hisahito- Hoàng gia Nhật Bản

Hình ảnh mới nhất của Hoàng tử Nhật Bản
Hình ảnh mới nhất của Hoàng tử Nhật Bản. (Ảnh: internet)

Hoàng tử Hisahito, sinh năm 2006 hiện đang xếp thứ 2 trong danh sách những người kế vị ngai vàng tại Hoàng gia Nhật Bản, chỉ đứng sau cha mình là Thân vương Akishino. Thiên Hoàng Nahurito không có con trai mà chỉ có con gái, vì vậy theo quy định hiện hành không cho phép nữ giới lên ngôi nữ hoàng, Hoàng tử Hisahito được dự đoán gần như chắc chắn sẽ lên nắm quyền vào một ngày không xa trong tương lai. 

Vào tháng 3 năm nay, Hisahito cũng gây chú ý khi vừa giành giải thưởng trong cuộc thi văn học do tỉnh Kitakyushu tổ chức. Bên cạnh việc học hành tại trường, Hoàng tử cũng thỉnh thoảng cùng bố mẹ tham gia các sự kiện, thực hiện nghĩa vụ hoàng gia dù chưa đến tuổi trưởng thành.

5. Công chúa Elisabeth, Vương quốc Bỉ 

Nữ hoàng tương lai của nước Bỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật và vô cùng thân thiện
Nữ hoàng tương lai của nước Bỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật và vô cùng thân thiện. (Ảnh: internet)

Công chúa Elisabeth sinh năm 2001, là con đầu của Quốc vương Philippe và Hoàng hậu Mathilde Hoàng gia Bỉ. Trong tương lai, Công chúa Elisabeth sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Bỉ.

Ở tuổi 19, công chúa xinh đẹp nhất nước Bỉ ngày càng chững chạc. Cô vừa trở thành tân sinh viên chương trình 3 năm về Lịch sử và Chính trị tại Cao đẳng Lincoln - Đại học Oxford.

Không chỉ có thành tích xuất sắc trong học tập mà Elisabeth còn là một nàng công chúa thân thiện, có lòng hướng thiện, được dân chúng vô cùng yêu mến. 

6. Hoàng tử Christian, Đan Mạch

Christian mang trong mình một nửa dòng máu Úc từ mẹ - Công nương Mary
Christian mang trong mình một nửa dòng máu Úc từ mẹ - Công nương Mary. (Ảnh: internet)

Hoàng tử Christian sinh ngày 15/10/2005 tại thủ đô Copenhagen, là con trai lớn nhất của Thái tử Frederik và Công nương Mary, cháu trai của Nữ hoàng Margrethe II. Cậu sẽ trở thành người thừa kế ngai vàng tiếp theo sau cha.

Vì đã mặc định sẽ kế vị kể từ lúc sinh ra nên khi còn nhỏ, khác với các em của mình, Hoàng tử Christian đã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ của một thành viên hoàng gia và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Cậu luôn được người dân quý mến vì vẻ ngoài lẫn tính cách rất dễ thương. Và dù mới chỉ 15 tuổi, Christian đã rất đĩnh đạc, lịch lãm.

7. Hoàng tử Jigme Namgyel Wangchuck, Bhutan

Hoàng tử Bhutan khi bên Quốc vương và em trai mới chào đời
Hoàng tử Bhutan bên Quốc vương và em trai mới chào đời. (Ảnh: internet)

Sinh năm 2016, cậu bé Jigme Namgyel Wangchuck là con trai đầu lòng của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema. Hoàng tử bé của vùng đất Rồng sấm càng lớn càng bảnh bao, tỏ rõ khí chất hơn người. Có thể thấy, cậu bé sở hữu nét đẹp của cả bố và mẹ, cùng với chiều cao nổi trội.

Là Hoàng tử của đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cứ ngỡ cậu bé Jigme Namgyel Wangchuck sẽ có được cuộc sống vô cùng sung túc và cả về mặt vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, thực tế không hề như vậy. Để con trai lớn lên trở thành người tốt và có thể kế nghiệp mình trong tương lai, Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan đã áp dụng các phương pháp dạy dỗ nghiêm khắc và cẩn thận.

8. Công chúa Catharina Amalia, Hà Lan 

Chân dung người thừa kế ngai vàng của Hà Lan
Chân dung người thừa kế ngai vàng của Hà Lan. (Ảnh: internet)

Là con đầu của nhà vua Willem-Alexander, công chúa Catharina Amalia sinh năm 2003 là người kế vị ngai vàng của Hoàng gia Hà Lan. Năm 2013, sau sự kiện Nhà vua Willem lên ngôi, Catharina Amalia đã được phong tước công chúa xứ Orange - danh xưng dành cho người thừa kế ngai vàng tương lai.

Được nuôi dạy để trị vì đất nước trong tương lai, công chúa Catharina Amalia có khả năng nói 3 thứ tiếng là Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha. Ngoài ra, người thừa kế ngai vàng còn được dạy về lịch sử cùng luật pháp để có thể trở thành thành viên cố vấn của Hội đồng nhà nước Hà Lan.

9. Công chúa Ingrid Alexandra, Na Uy

Chân dung Công chúa Ingrid Alexandra, người sẽ trở thành Nữ hoàng thứ 2 trong lịch sử hoàng gia Na Uy
Chân dung Công chúa Ingrid Alexandra, người sẽ trở thành Nữ hoàng thứ 2 trong lịch sử hoàng gia Na Uy. (Ảnh: internet)

Sinh năm 2004 và là con trưởng của Thái tử Haakon, Công chúa 16 tuổi sẽ làm nên lịch sử khi trở thành Nữ hoàng thứ 2 trong lịch sử hoàng tộc Na Uy, sau Nữ hoàng Margaret (thế kỷ 15).

Với tư cách là thành viên hoàng gia, cô công chúa tuổi teen rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nhờ sự quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, cô công chúa nhỏ của Na Uy đã được chính phủ lấy tên để đặt cho khu bảo tồn Hengsåsen ở Bygdøy, Olso. Theo đó, sau khi đổi tên thì nơi này mang tên mới là "Ngọn đồi của Công chúa".

10. Hoàng tử Moulay Hassan, Ma Rốc

Hoàng tử Moulay Hassan - thái tử của Maroc
Hoàng tử Moulay Hassan - thái tử của Maroc. (Ảnh: internet)

Sinh năm 2003, hoàng tử Moulay Hassan của Morocco là con trai cả của vua Mohanned. Vị hoàng tử nổi tiếng thế giới này thông thạo nhiều ngoại ngữ như Ả Rập, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Hoàng tử Moulay Hassan thường xuất hiện trước công chúng trong những sự kiện, nghi thức quan trọng cùng với vua cha.

Hoàng tử Moulay Hassan đang gây ấn tượng lớn đối với những người quan tâm. Bởi tài sản ròng của gia đình của Rich kid này ước tính là 5,7 tỷ đô la Mỹ.

 (T/h)