Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu ở Ấn Độ tăng cao trong mùa lễ hội cuối năm

03:12 24/11/2021

Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu ở Ấn Độ tăng cao trong mùa lễ hội cuối năm.

Sản phẩm tiêu hột ở Ấn Độ
Sản phẩm tiêu hột ở Ấn Độ. (Ảnh: Times of India)

Cụ thể,  Ấn Độ đang trong mùa lễ hội, thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao, dẫn tới nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của quốc gia này tăng cao. 

Bên cạnh đó, giá hạt tiêu ở thị trường nội địa Ấn Độ đã giảm khoảng 68 USD/tấn so với tuần đầu tháng 9/2021 còn hơn 5300USD/tấn với lý do là bởi thị trường này hiện đang tràn ngập tiêu Sri Lanka, kể cả ở các trung tâm sản xuất và tiêu thụ.

Về Sri Lanka, quốc gia Nam Á đã đảm bảo nhu cầu hạt tiêu trong nước và có sẵn sản lượng để xuất khẩu đạt 25.000 tấn. Đồng tiền nước này đang sụt giảm giá trị mạnh nên giá xuất khẩu hạt tiêu nước này chào hàng chỉ dừng ở mức 4.000USD/tấn, giảm 300 USD so với hồi đầu tháng 9/2021.

Huyền Phương