Nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may lớn của Thụy Điển

01:35 23/11/2021

Nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may lớn của Thụy Điển.

1 cửa hàng thời trang tại Thụy Điển
Một cửa hàng thời trang tại Thụy Điển. (Ảnh: View Stockholm)

Theo số liệu tổng hợp, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam của Thụy Điển đạt hơn 67 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2021, tăng 30% so với cùng ky năm 2020 (hơn 51,6 triệu USD). 

Con số này ở mặt hàng nguyên liệu dệt, may, da, giày thậm chí còn ấn tượng hơn ở mức 71,4% (hơn 9 triệu USD vào năm nay và hơn 5,2 triệu USD vào năm ngoái). 

Quốc gia thuộc Bắc Âu này không có điều kiện tự nhiên thuận lợi để sản xuất hàng dệt may để cung cấp cho thị trường tiêu dùng nội địa và công nghiệp chế biến nên nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may và cả nguyên liệu dệt may là lớn. 

Phương Trinh