Nhu cầu nhập khẩu 1 số mặt hàng Việt của Liên Bang Nga giảm sút trong năm 2021

11:38 18/12/2021

Liên Bang Nga và Việt Nam đã có những hoạt động xuất nhập khẩu tích cực trong năm 2021 bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch nhưng có một số mặt hàng Việt mà Nga nhập khẩu đang chậm lại tương đối.

Tàu công ten nơ chở hàng nhập khẩu đến cảng của Liên Bang Nga
Tàu công ten nơ chở hàng nhập khẩu đến cảng của Liên Bang Nga. (Ảnh: Food Navigator) 

Cụ thể, bên cạnh những mặt hàng đã có bước tăng trưởng đáng kể trong 11 tháng vừa qua của năm nay thì cũng có 10 mặt hàng đã giảm tốc độ tăng trưởng trong cùng kỳ. 

Đứng đầu về sự chậm lại về tốc độ tăng trưởng là xăng dầu các loại với con số thấp hơn -98% (chỉ hơn 223 nghìn USD trong năm 2021 và gần 11,2 triệu USD trong năm 2020). 

Tiếp theo sau là gạo với tốc độ tăng trưởng đạt dưới -62,3% (hơn 1,4 triệu USD trong năm nay và gần 3,8 triệu USD trong năm ngoái). 

Đứng thứ 3 là các sản phẩm về cao su với con số - 42,3% (hơn 3,1 triệu USD trong năm 2021 và gần 5,5 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái). 

Xếp tiếp theo sau sắt thép các loại với mức -22,8% (gần 4,7 triệu USD trong năm nay và hơn 6 triệu USD trong năm 2020). 

Ở vị trí thứ 5 là mặt hàng giày dép các loại ở mức gần -17,9 % (hơn 121 triệu USD vào năm 2021 và hơn 147 triệu USD vào năm 2020). 

Ở ngay sau là mặt hàng chè ở mức gần -9,7% (gần 18,2 USD vào năm nay và hơn 20 triệu USD vào cùng kỳ năm ngoái). 

Xếp ở vị trí thứ 7 là điện thoại các loại và linh kiện với việc dừng ở mức gần -7.2% (hơn 977 triệu USD vào 2020 và hơn 1 tỷ USD vào năm 2021). 

Đứng hạng thứ 8 là mặt hàng bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc và điện thoại các loại và linh kiện với mức tăng trưởng đạt -7,21% (Bánh kẹo đạt hơn 9 triệu USD vào năm nay và hơn 9,63 triệu USD vào năm ngoái)

Dừng ở hạng 9 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ở mức tăng trưởng -3% (ở mức gần 387,7 triệu USD trong năm 2021 và gần 400 triệu USD trong năm 2020). 

Ở vị trí cuối là sản phẩm từ chất dẻo ở mức dưới -2,7% (đạt hơn 16 triệu USD trong năm nay và hơn 16,5 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái). 

Bảo Thu