Nhu cầu mua sắm iPhone toàn cầu cao trong khi dây chuyền sản xuất đình trệ

12:57 10/12/2021

Apple - hãng điện thoại chiếm thị phần đứng thứ 2 thế giới sau Samsung sau quý III năm 2021 (số liệu theo TrendForce) - đang ở trong một tình cảnh ngang trái khi nhu cầu mua sắm iPhone toàn cầu đang đạt đỉnh vào cuối năm trong khi dây chuyền sản xuất của hãng này đang trì trệ hoặc tệ hơn là tạm ngưng.

Hình ảnh của iPhone 13 mới
Hình ảnh của iPhone 13 mới. (Ảnh: Notebook Check) 

Theo tổng hợp, vào đầu tháng 10 năm nay các nhà máy đối tác của Apple ở Trung Quốc đã lần đầu tiên trong 1 thập kỷ trở lại đây đóng cửa cho kỳ nghỉ Tuần lễ vàng thay vì đẩy hết tốc lực sản xuất như những năm trước. Công nhân của Apple vì vậy được nghỉ lễ thay vì làm thêm giờ như mọi năm. Nguyên nhân được giới chuyên môn cho rằng đến từ gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như hạn chế sử dụng điện tại Trung Quốc.

Trước đó, sau khi ra mắt iPhone 13 và iPad vào tháng 9, Nhà Táo đã thiếu hàng triệu máy so với mục tiêu ban đầu đồng thời đánh rơi nhiều tỷ USD doanh thu.Tại nhiều nước trên thế giới, người dùng không thể mua các sản phẩm của Apple vào dịp lễ hội cuối năm. 

Theo đó, Apple đã buộc phải điều chỉnh lại mục tiêu sản lượng cho năm 2021 - xuống còn 83 đến 85 triệu máy iPhone 13 đến hết 2021 so với mục tiêu ban đầu là 95 triệu máy. Mặc dù đã gia tăng sản xuất vào tháng 11 nhưng Nhà Táo vẫn bị thiếu 15 triệu máy so với mục tiêu sản xuất 230 triệu chiếc điện thoại trong cả năm 2021.

Mai Phương