Nhiều phương tiện bị CSGT TPHCM xử phạt khi cố tình đi vào đường cấm

18:15 14/06/2021

Ngày 14-6, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM (PC08), đã ra quân tuần tra, kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên đường Võ Văn Kiệt.

Nhiều người đi xe máy chạy vào làn ôtô, khi thấy CSGT thì tìm cách luồn lách vào dòng người đi ở làn đường xe máy. Nhiều người khác đang đi với tốc độ cao thì bất ngờ quay đầu bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm. Thời điểm này, đường Võ Văn Kiệt đông phương tiện di chuyển gây khó khăn cho CSGT trong quá trình truy đuổi.

Chị H.Đ.N.A. (26 tuổi, quê Bến Tre) chạy ngược chiều, bị CSGT ra hiệu dừng xe vẫn tăng ga bỏ chạy. Khi CSGT truy đuổi được, chị A. cho biết do không thấy CSGT ra hiệu dừng xe nên tiếp tục đi chứ không cố ý bỏ chạy. Sau đó, người này đã bị lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi đi ngược chiều (?!)

Một trường hợp khác là ông T.Đ.M. (46 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển xe máy đi vào làn ôtô. Dù CSGT đã ra hiệu dừng xe nhưng ông M. vẫn tăng ga lướt qua. Ngay sau đó, CSGT đã dùng mô tô đặc chủng để đuổi theo. Ông M. phân trần do nghe tin mẹ bị té, ông "tranh thủ" chạy vào làn ôtô để nhanh về nhà.

Sáng cùng ngày, Tổ công tác đã nhắc nhở và xử phạt 2 trường hợp chạy xe đạp tập thể dục buổi sáng vào làn ô tô  (hướng cầu Ông Lãnh về quận 5). Trường hợp này là 2 cha con, trong đó, người con dưới 14 tuổi nên không xử phạt, chỉ nhắc nhở, người cha bị phạt lỗi "Điều khiển xe đạp đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển", mức phạt trung bình là 250.000 đồng. Được hỏi về lý do biết luật nhưng vẫn đi vào làn ôtô, người đàn ông phân trần vì đường vắng, nên đi vào làn ôtô có bóng cây cho mát.

Theo Phòng PC08, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người dân ít ra đường nên đường phố khá thông thoáng, nhiều người tham gia giao thông đã chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu, đi vào làn ôtô, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Do vậy, lực Phòng PC08 khuyến cáo người tham gia giao thông không được chủ quan, nghiêm túc chấp hành luật giao thông ngay cả những người đi xe đạp hoặc đi bộ.

Một số hình ảnh người vi phạm giao thông sáng cùng ngày trên Đại lộ Võ Văn Kiệt:


 Phạm.Giang