Nhà sản xuất phụ tùng xe đạp Shimano đầu tư 179 triệu USD xây dựng nhà máy ở Singapore

09:38 12/07/2021

Động thái này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng tập trung vào xe đạp như một phương tiện giao thông giảm thiểu được khả năng lây nhiễm Covid-19.

Shimano đang xây dựng một nhà máy mới tại Khu Đổi mới Jurong của Singapore khi nhà máy hiện tại của họ xuống cấp. (Ảnh của Lim Weixiang và Shimano)
Shimano đang xây dựng một nhà máy mới tại Khu Đổi mới Jurong của Singapore khi nhà máy hiện tại của họ đang dần xuống cấp. (Ảnh của Lim Weixiang và Shimano).

Nhà sản xuất phụ tùng xe đạp Nhật Bản Shimano đang đầu tư khoảng 20 tỷ yên (tương đương 179 triệu USD) để xây dựng một nhà máy mới ở Singapore trong bối cảnh nhu cầu tăng cao sau đại dịch Covid-19, chủ tịch mới được bổ nhiệm của hãng, Taizo Shimano cho biết trên trang tin Nikkei Asia. 

Khi người tiêu dùng tập trung vào xe đạp như một phương tiện giao thông giảm thiểu được khả năng lây nhiễm Covid-19, nhu cầu về xe đạp và các sản phẩm liên quan đang tăng vọt trên toàn cầu.

Shimano, với thị phần cao trên toàn cầu về hộp số xe đạp và các bộ phận khác, đang đối mặt với tình trạng thiếu năng lực sản xuất. Điều này được đánh giá là bởi nhà sản xuất phải gặp phải vấn để là nhà máy ở Singapore hiện có của công ty, được xây dựng vào năm 1973, đang xuống cấp.

Bất chấp đại dịch kinh tế tàn phá toàn cầu, công ty Nhật Bản đã tạo ra 63 tỷ yên thu nhập ròng trong năm tài chính 2020, tăng 22,5% so với năm trước. Đối với năm tài chính 2021, Shimano dự báo thu nhập ròng của họ sẽ tăng 25,4% lên 79 tỷ yên.

Phần lớn số tiền được tạo ra dự kiến sẽ đầu tư vào Khu đổi mới Jurong ở phía Tây của Singapore, nơi cũng đặt nhà máy hiện tại. Nhà máy mới sẽ sản xuất các bộ phận như hộp số cho xe đạp cao cấp.

Shimano đã định vị nhà máy mới là "nhà máy của tương lai" nhằm nhấn mạnh vào quá trình số hóa. 

Nhà máy này dự kiến ​​đi vào hoạt động vào cuối năm 2022. Nó được cho là sẽ hoàn thành vào năm 2020 nhưng đã bị trì hoãn do cắt giảm số lượng lớn công nhân xây dựng để hạn chế sự lây lan trong bối cảnh bùng phát đại dịch Covid-19. 

Shimano cũng quyết định đầu tư thêm 13 tỷ yên (tương đương 118 triệu USD) vào hai nhà máy nội địa của mình ở Osaka và Yamaguchi để mở rộng năng lực sản xuất. Shimano dự định nâng cao hiệu quả tại hai nhà máy này bằng cách bổ sung phần mềm và thiết bị sản xuất tiên tiến.

Với việc hai nhà máy trong nước đang tăng sản lượng, Shimano cho biết "năm nay tổng sản lượng sẽ gấp 1,5 lần so với năm 2019."

Với làn sóng nhiễm COVID-19 mới tấn công thế giới, người tiêu dùng đã sử dụng xe đạp để giữ gìn sức khỏe khi các cơ sở rèn luyện thể chất đóng cửa trong thời gian khóa cửa. Một chủ cửa hàng xe đạp ở Tokyo nói với Nikkei Asia rằng ngành này đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn trong việc mua sắm các bộ phận xe đạp, đặc biệt là hộp số.

Tính đến năm tài chính 2020, doanh số bán phụ tùng xe đạp chiếm khoảng 80% tổng doanh số của Shimano. Thiết bị câu cá chiếm khoảng 1/5 doanh số và cũng một phần giúp tăng lợi nhuận của công ty.

Lyly (Theo Nikkei Asia)