Nhà sản xuất chip Trung Quốc SMIC chi 7,5 tỷ USD để xây dựng nhà máy ở Thiên Tân

18:10 26/08/2022

SMIC đã phải đối mặt với những khó khăn gần đây khi nhu cầu giảm nhiệt đối với điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng, điều này đã bóp nghẹt thị trường chip.

Semiconductor Manufacturing International Corp. là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất của Trung Quốc. © Reuters

Semiconductor Manufacturing International Corp là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Nhà sản xuất chip Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ngày 26/8 đã thông báo sẽ đầu tư 7,5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy mới ở thành phố Thiên Tân, động thái này diễn ra khi Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua để tăng cường nguồn cung chip trong nước của họ.

SMIC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc, đã đạt được thỏa thuận thành lập một công ty con mới có trụ sở tại một khu phát triển kinh tế ở Thiên Tân. Họ sẽ sản xuất 100.000 tấm wafer 12 inch mỗi tháng, mặc dù SMIC không cho biết khi nào các hoạt động sẽ bắt đầu.

Cơ sở sẽ chuyên về các quy trình sản xuất chip 28 nanomet hoặc lớn hơn. Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã và đang nỗ lực tăng cường các ngành công nghiệp trong nước nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Ngành công nghiệp bán dẫn là trung tâm của sự thúc đẩy này. SMIC, có quỹ nhà nước Trung Quốc nằm trong số các nhà đầu tư của mình, có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng từ mức năm 2021 vào năm 2025.

Tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới đây đã ký một lệnh hành pháp thành lập một Hội đồng liên ngành để điều phối việc thực hiện Đạo luật Khoa học và CHIPS vừa được ký kết . Ông đặt mục tiêu nhanh chóng phân phối 52,7 tỷ USD trợ cấp cho ngành và xây dựng lại chuỗi cung ứng trong nước.

SMIC đã phải đối mặt với những khó khăn gần đây khi nhu cầu giảm nhiệt đối với điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng, điều này đã bóp nghẹt thị trường chip. Kết hợp với việc đóng cửa và các lệnh hạn chế nghiêm ngặt khác theo chính sách không COVID của Trung Quốc, công ty đã chứng kiến lợi nhuận giảm vào quý trước.

SMIC đã nhận được tài trợ từ các quỹ chính phủ và các công ty đầu tư để xây dựng các nhà máy ở Thượng Hải cũng như các nơi khác. Họ cũng có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ tương tự vào khoảng thời gian này.

Lyly