Nhà đầu tư "thở phào" khi kết thúc một tháng đầy biến động, chứng khoán Mỹ bao trùm bởi "sắc xanh"

00:00 12/10/2020

Kết thúc phiên ngày 30/8, chứng khoán Mỹ gần như không có sự thay đổi so với phiên trước, tâm lý nhà đầu tư được xoa dịu khi căng thẳng thương mại hạ nhiệt.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa phiên tăng 41,03 điểm, tương đương 0,1% lên 26,403,28 điểm. S&P 500 gần như đi ngang, chốt phiên với 2.926,46 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,1% xuống còn 7.962,88 điểm.

Các chỉ số đồng loạt ghi nhận tháng có diễn biến tệ nhất kể từ tháng 5. Chỉ số Dow giảm 1,7%, trong khi S & P 500 mất 1,8%, Nasdaq sụt 2,6% trong tháng 8. Tháng này, sự căng thẳng giữa quan hệ thương mại của Mỹ và Trung Quốc đã khiến các nhà đầu tư hoảng loạn.

Nhà đầu tư thở phào khi kết thúc một tháng đầy biến động, chứng khoán Mỹ được bao trùm bởi sắc xanh - Ảnh 1.

DIễn biến của S&P 500 và Dow Jones trong tháng này.

Chỉ số biến động Cboe (VIX), được coi là thước đo tâm lý lo ngại đáng tin cậy nhất trên Phố Wall, được giao dịch ở mức 24,81 vào tháng 8 trước khi quay trở lại ở mức khoảng 18. Theo đó, các nhà đầu tư cũng nhanh chóng tìm đến các loại tài sản truyền thống an toàn hơn như vàng và bạc trong tháng này. SPDR Gold Trust (GLD) đã tăng 8% trong tháng 8, trong khi iShares Silver Trust (SLV) tăng 12,8%.

Ngoài ra, ở tháng này, tâm lý nhà đầu phần nào cũng hoang mang khi số liệu kinh tế của Mỹ được công bố, cho thấy tăng trưởng toàn cầu đang giảm tốc. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc suy thoái có thể xảy ra.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giao dịch ở mức thấp hơn 2 năm trong tháng này, gây ra hiện tượng đường cong đảo ngược. Bởi vậy, thị trường lo ngại rằng một cuộc suy thoái có thể đang đến rất gần,

Tuy nhiên, Bộ Thương mại cho biết hôm thứ Sáu rằng số liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy sự khả quan. Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ đã tăng 0,6% trong tháng 7, vượt ước tính của Reuters là 0,5%. Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng vẫn ở gần mức cao nhất trong gần 20 năm.

Hương Giang